64 đội tranh tài tại giải bóng đá thiếu nhi toàn quốc năm 2017

P.VCập nhật 06:52 ngày 30/07/2017

VTV.vn - Sáng 29/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá thiếu nhi toàn quốc năm 2017. Năm nay có 64 đội bóng tham gia thi đấu vòng loại tại 6 tỉnh, TP.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho hay: "Giải bóng đá thiếu nhi toàn quốc hướng đến sân chơi lành mạnh dành cho các em thiếu nhi trên toàn quốc, đồng thời mang lại ngày hội thể thao với tinh thần fair-play cùng nhiều hoạt động bên lề thú vị khác".

Trong khuôn khổ của giải sẽ có 64 đội bóng tham gia thi đấu vòng loại tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội (ngày 29-30/7), tại TP.HCM (ngày 5–6/8), tại Nghệ An (ngày 12/8), Đà Nẵng (ngày 19/8), Hải Phòng (ngày 26/8) và Cần Thơ (ngày 2/9).

Tại mỗi địa điểm thi đấu, các đội bóng sẽ được chia bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra đội mạnh nhất tham gia VCK. Riêng tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được chọn 2 đội để thi đấu VCK.

Tại VCK, các đội tiếp tục bốc thăm chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội có số điểm cao nhất, nhì mỗi bảng. Sau đó, các đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ đấu loại trực tiếp để tranh Cúp Lotteria 2017. Giải thưởng cho đội vô địch là chiếc Cúp và 60 triệu đồng.

Ngày sau lễ khai mạc, trong 2 ngày 29 và 30/7, 16 đội bóng tại Hà Nội bước vào vòng đấu loại đầu tiên để chọn ra 2 đội tham dự VCK.