AFC cấm thi đấu vĩnh viễn 9 cầu thủ bán độ của V.Ninh Bình

Cập nhật 04:00 ngày 22/05/2015

Sáng 22/5, website chính thức Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định cấm vĩnh viễn 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia bán độ trận đấu tại AFC Cup 2014.


Trong thông báo chính thức, AFC cho biết: '9 cầu thủ Việt Nam bị cấm thi đấu chính thức trong các giải đấu do AFC tổ chức kể từ ngày 20/5/2015 do chủ tịch Ủy ban kỷ luật AFC ký quyết định'. Hành động này thực hiện theo yêu cầu VFF, theo Điều 136 Bộ kỷ luật của AFC.  

 



Trước đó ngày 25/12/2014, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn 9 cầu thủ V.Ninh Bình không tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, lệnh cấm này không có hiệu lực nếu các cầu thủ sang các giải đấu khác trong khu vực thi đấu. Với quyết định chính thức từ cơ quan bóng đá lớn nhất châu lục, cơ hội thi đấu bóng đá chính thức khép lại với 9 cầu thủ chót 'dính chàm' tại CLB V.Ninh Bình. 

Gần 1 năm trước, ông bầu Hoàng Mạnh Trường phát hiện thông tin gây rúng động, về việc 9 cầu thủ V.Ninh Bình tổ chức bán độ, dàn xếp tỉ số trong trận thắng 3-2 trên sân CLB Kelantan (Malaysia) tại vòng bảng AFC Cup 2014 vào ngày 18/3/2014. 



 





Cầu thủ Trần Mạnh Dũng chủ mưu cùng Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú tổ chức bắt độ thắng 800 triệu VNĐ. Riêng người đứng ra bắt độ giúp nhóm cầu thủ V.Ninh Bình là Đào Đức Lợi được hưởng tiền hoa hồng 15 triệu VNĐ. 

Đến ngày 25/8/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án và tuyên án bị cáo chủ mưu Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù giam. Hai cầu thủ Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng 27 tháng tù và cho hưởng án treo. Đối tượng Đào Đức Lợi nhận mức án 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án 24 tháng tù và cho hưởng án treo. 

Những cầu thủ lỡ 'dính chàm' V.Ninh Bình hy vọng VFF, AFC tạo cơ hội cho học trở lại bóng đá. Tuy nhiên, hai cơ quan bóng đá này đều lắc đầu từ chối và đưa ra án phạt cao nhất cho 9 cầu thủ kể trên. 

Đây là một trong hai vụ bán độ tai tiếng các CLB Việt Nam trong năm 2014. Sau khi bầu Trường phát giác vụ bán độ ở CLB V.Ninh Bình, C45 cũng phát hiện 6 cầu thủ Đồng Nai tổ chức đánh bạc hai trận đấu thuộc khuôn khổ V-League 2014.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)