AFC Champions League 2016, FC Tokyo 3-1 B.Bình Dương: Nỗ lực bất thành

Cập nhật 08:01 ngày 01/03/2016

Bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ngay trên sân khách, nhưng B.Bình Dương đã không thể bảo vệ thành quả và chấp nhận thua cuộc 1-3 trong trận đấu với FC Tokyo tại bảng E, AFC Champions League.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

 

Anh Đức ghi bàn mở tỷ số cho B.Bình Dương ở phút 24
Thi đấu kỷ luật và có bàn mở tỷ số trong hiệp thi đấu đầu tiên do công của Anh Đức nhưng B.Bình Dương vẫn không thể bảo toàn kết quả có lợi cho mình. Ba bàn thua sau đó ở hiệp 2 đều đến từ những tình huống bóng bổng đã khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn ngậm ngùi rời sân với một thất bại.Kết quả này khiến B.Bình Dương mới chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận, và nhiều khả năng sẽ phải xếp vị trí cuối cùng của bảng E sau khi lượt trận thứ 2 kết thúc.Ghi bàn: Burns 50', Tấn Trường 68' đá phản, Maeda 84' - Anh Đức 24'Đội hình xuất phát:FC Tokyo: Akimoto, Tokunaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Nathan Burns, Sandaza, Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma.B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Đình Luật, Xuân Thành, Trọng Huy, Tấn Tài, Tăng Tuấn, Seung-yeop, Kisekka Henry, Anh Đức.
VIDEO Tổng hợp diễn biến chính trận đấu





Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.