AFF Cup 2014: Tuyển Việt Nam giành giải Fair–play

Cập nhật 02:15 ngày 21/12/2014

Dù thất bại ở bán kết AFF Cup 2014 trước ĐT Malaysia nhưng các học trò của HLV Toshiya Miura vẫn được đánh giá là đội bóng thi đấu cống hiến đẹp mắt tại giải năm nay. Theo đó, ĐTVN đã nhận giải Fair–play từ BTC AFF Suzuki CUp 2014.


Ngay sau khi kết thúc trận chung kết lượt về giữa Malaysia và Thái Lan, BTC AFF Cup 2014 đã công bố các giải thưởng cho cá nhân và tập thể ngay sau trận chung kết. Theo đó, ĐT Việt Nam được trao giải Fair –play, giải thưởng cho đội bóng có lối chơi đẹp, cống hiến và ít phạm lỗi, ăn vạ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt tại mùa giải năm nay. Minh chứng là chiến thắng ấn tượng trước Philippines ở vòng bảng hay chiến thắng trước chính Malaysia tại Shah Alam trong trận bán kết lượt đi.

 

ĐTVN nhận giải thưởng an ủi tại AFF Suzuki Cup 2014

Bên cạnh đó, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam tại Mỹ Đình với những hình ảnh đẹp cũng góp phần giúp ĐTVN nhận giải thưởng phụ từ BTC AFF Suzuki Cup 2014.

Ngoài ra, chính hình ảnh cuồn nhiệt của các CĐV Việt Nam cũng nhận được sự đánh giá cao của bạn bè khu vực. Dù nhiều CĐV Việt Nam đã bị đánh trên sân Shah Alam ở trận bán kết lượt đi, nhưng lượt về trên Mỹ Đình đã không có bất cứ sự cố nào xảy ra trên khán đài. Chính điều đó đã giúp thầy trò HLV Miura nhận giải phụ từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

Ở các danh hiệu cá nhân, tiền vệ Safid Rahim của Malaysia nhận giải Vua phá lưới. Anh ghi 6 bàn sau 7 trận, trong đó có 4 bàn trên chấm phạt đền.

Tiền đạo Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là 'Messi Thái' nhận giải Cầu thủ hay nhất giải. Chính Songkrasin là người đã ghi bàn trong trận chung kết giúp Thái Lan lần thứ 4 giành chức vô địch.

Đội vô địch Thái Lan nhận tiền thưởng 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng). Được biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ thưởng thêm cho đoàn quân của Kiatisuk 25 triệu baht (16 tỷ đồng).



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)