AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:09 ngày 03/11/2018

VTV.vn - "Chiến binh Voi", "Những ngôi sao Vàng" hay "Các chiến binh Angkor"… là những biệt danh thú vị của các ĐTQG tham dự AFF Cup. Hãy cùng Thể Thao VTV tìm hiểu?!

Campuchia - Những chiến binh Angkor

Ngay ở logo của ĐTQG Campuchia trên ngực áo là biểu tượng của khu đền Angkor Wat được cách điệu - một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận. Biệt danh "Những chiến binh Angkor" cũng được bắt nguồn từ đây.

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 1.

Không có gì quá ngạc nhiên khi biệt danh của ĐTQG lại xuất phát từ một địa danh mang tính biểu tượng; và hoàn toàn xứng đáng với đội bóng đang có sự phát triển vượt bậc ở khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây.

Indonesia - Garuda / Merah Putih

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 2.

ĐTQG Indonesia được biết với nhiều biệt danh nhưng phổ biến nhất là 2 cái tên Merah Putih và Garuda. Trong đó, Merah Putih được biết đến nghĩa là 2 màu đỏ trắng – 2 màu cơ bản làm nên quốc kỳ Indonesia cũng như màu áo truyền thống của ĐTQG nước này.

Trong khi đó, Garuda có nghĩa là một loài chim thần – một biểu tượng tôn kính trong thần thoại Hindu và Phật giáo; Garuda cũng chính là biểu tượng của đất nước Indonesia.

Lào – Thimsad, Triệu Voi

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 3.

Nhiều biệt danh mang tính biểu tượng trong bóng đá thế giới bởi nó đơn giản chỉ là tên gọi tuyển Quốc gia. Ví dụ như Mannschaft, có nghĩa là tuyển Đức. Bên cạnh đó, ĐTQG Lào cũng có biệt danh là "Triệu Voi" bởi voi gắn liền với đời sống người dân Lào trên vùng trung du của quốc gia này.

Malaysia - Harimau Malaya

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 4.

ĐTQG Malaysia thường được biết đến với tên gọi "Harimau Malaya", hay được dịch ra là "Những con hổ Malay". Harimau là tên của một loài hổ, được gọi là Hổ Mã Lai, một loài đội vật dũng mãnh sống chủ yếu ở bán đảo Mã Lai và một phần của miền nam Thái Lan. 

Trên logo của mình, Malaysia có hình mãnh hổ. Nó được tượng trưng cho tinh thần và lối chơi dũng mãnh của ĐTQG nước này.

Myanmar – Sư tử châu Á

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 5.

Ở Myanmar, sư tử là loài vật biểu trưng cho sức mạnh và được coi là vị thần bảo hộ cho đất nước. Theo đó, biệt danh Sư tử được lấy tên để gọi ĐTQG nước này. Ngoài lí do đó, "Sư tử châu Á" còn để nói về bóng đá Myanmar với những thành tích hoàng kim trong quá khứ.

Trong quãng thời gian từ 1960 – 1975, bóng đá Myanmar thật sự là một con sư tử của bóng đá châu Á khi giành huy chương vàng ASIAD 1966, 1970, Á quân Asian Cup 1968 và giành quyền tham dự Olympic 1972.

Philippines – The Azkals

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 6.

Theo nghĩa của tiếng Tagalog thì Azkals có nghĩa là những chú chó đường phố. Và cái tên này đã có hơn một thập kỷ trước có nghĩa rằng dù là những con chó hoang nhưng nó đã đấu tranh để tồn tại.

Singapore - Những chú sư tử

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 7.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho rằng sư tử từng sinh sống ở Singapore nhưng con vật này đã trở thành một biểu tượng của đảo quốc. Tên của đất nước Singapore cũng bắt nguồn từ 'singa' (sư tử) và 'pura' (thành phố).

Truyền thuyết kể rằng Sang Nila Utama, một hoàng tử từ Palembang đã đến khu vực này vào thế kỷ 13 và nhìn thấy một con sư tử, vì vậy ông quyết định ở lại và gọi vùng đất này là Singapura.

Thái Lan - Những con voi chiến

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 8.

Cũng giống như Malaysia, voi là biểu tượng nổi bật nhất của Thái Lan. Loài động vật này ảnh hưởng và có một tác động đáng kể vào văn hóa quốc gia này cũng như của cả dân tộc. Khi thiết kế logo cho ĐTQG, LĐBĐ Thái Lan vẫn muốn giữ lại hình ảnh những chú voi chiến để bày tỏ lòng kính trọng đến một trong những lực lượng quân đội hùng mạnh nhất của đất nước trong quá khứ.

Timor Leste – O Sol Nascente (Mặt trời mọc)

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 9.

Timor Leste là một trong hai quốc gia Đông Nam Á dùng tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức. "O Sol Nascente" có nghĩa là "Mặt trời mọc". Trên logo của ĐTQG Timor Leste cũng có biểu tượng mang đặc trưng của đất nước này - những bãi biển cát trắng nhiệt đới, cảnh bình minh và hoàng hôn…

Việt Nam – Những ngôi sao vàng

Đội tuyển Việt Nam được FIFA cũng như truyền thông quốc tế gọi với biệt danh Golden Stars (Những ngôi sao vàng) xuất phát từ quốc kỳ trên ngực áo của đội tuyển – ngôi sao vàng 5 cánh nổi bật trên màu đỏ.

AFF Cup và những biệt danh độc đáo của các ĐTQG tham dự - Ảnh 10.