Alfred Riedl: "Indonesia đã sẵn sàng cho AFF Suzuki Cup 2014"

Cập nhật 08:16 ngày 18/11/2014

Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Alfred Riedl của ĐT Indonesia đã khẳng định ông và các học trò đã sẵn sàng tại AFF Suzuki Cup 2014 dù chỉ có 10 ngày tập trung.

18h00 ngày 18.11 (theo giờ Việt Nam), Đội tuyển Indonesia đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2014 với đội tuyển Việt Nam vào ngày 22.11.

Trong danh sách các cầu thủ tham dự giải đấu năm nay, Huấn luyện viên Alfred Riedl đã cho triệu tập tài năng trẻ 19 tuổi Evan Dimas, cầu thủ đã thi đấu rất tốt trong đội hình U19 Indonesia. Tuy nhiên họ lại thiếu vắng một số trụ cột vì lý do chấn thương như Irfan Bachdim, Hartono và Airhiyasa.

 



HLV Alfred Riedl trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam

Phát biểu sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, HLV Alfred Riedl đánh giá rất cao tuyển VN. Ông Riedl nói: “Ở bảng A VCK AFF Suzuki Cup 2014, VN vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất bởi có lợi thế sân nhà, có một đội hình mạnh và gần như nắm chắc một vé vào bán kết. Tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của tuyển Indonesia và Philippines. HIện tôi chưa không có quá nhiều thông tin về đội tuyển Philippines.

Chia sẻ về tình hình hiện tại của ĐT Indonesia cũng như đánh giá về ĐT Việt Nam, chiến lược gia người Áo cho hay: 'Chúng tôi chỉ có 10 ngày tập trung nên có thể nói đã không có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Việt Nam là đội bóng mạnh trong bảng đấu, tuy nhiên chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để có thể giành kết quả khả quan...”

 

VIDEO HIGHLIGHT các trận đấu trên Thể Thao VTV


Trong quá khứ, Indonesia đã bốn lần thất bại trong bốn trận chung kết AFF Suzuki Cup 2000, 2002, 2004 và 2010. Dù đặt mục tiêu lớn tại giải năm nay nhưng HLV Riedl lại khiêm tốn cho biết: “Indonesia sẽ cố gắng tập trung thi đấu tốt các trận đấu vòng bảng trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. Tôi không quan tâm nhiều đến các đội bóng bảng B vì đó sẽ là nếu Indonesia vượt qua vòng bảng”.

Theo dự kiến, Indonesia sẽ có buổi tập đầu tiên sau khi đến VN vào lúc 9h30 ngày mai (19-11) trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (VFF).

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)