ASIAD 17: Đè bẹp Hồng Kông (Trung Quốc) , ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết

Cập nhật 10:57 ngày 23/09/2014

Tiếp bước tinh thần của ĐT Olympic Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có trận đại thắng "5 sao" trước Hồng Kông (Trung Quốc) để qua đó giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 17.


 


Khi trận đấu bắt đầu chưa lâu, ĐT nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 4, Wong So Han tự đá phản lưới nhà mở tỉ số trận đấu.

Tới phút 33, cũng nhờ sai lầm của đội bạn trong vòng cấm, ĐT nữ Việt Nam được hưởng phạt đền và Tuyết Dung đã không bỏ lỡ cơ hội. Và cũng từ một quả penalty sau đó 11 phút, ĐT nữ Việt Nam nâng tỉ số lên 3-0 khi Nguyễn Thị Xuyến sút bóng chuẩn xác sau lần thứ hai thực hiện cú sút phạt đền.

Tới phút 70, hàng thủ Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục thi đấu lóng ngóng và Minh Nguyệt nhanh chân hạ gục Wai Nga gia tăng cách biệt lên 4-0. Chiến thắng đậm đà 5-0 được ấn định sau màn độc diễn của Hải Yến.

Thắng áp đảo, HLV Mai Đức Chung tiếp tục cuộc phiêu lưu ở ASIAD 17 với niềm hi vọng tiến càng sâu càng tốt của NHM nước nhà. Đối thủ ở tứ kết của ĐT nữ Việt Nam là ĐT nữ Thái Lan và trận đấu này sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 26.9 tới đây.

 


ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào tứ kết ASIAD 17

Chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 5-0 Hồng Kông (Trung Quốc)

Ghi bàn:

ĐT nữ Việt Nam: Wong So Han 4' (phản lưới) Tuyết Dung 34' (pen) Nguyễn Thị Xuyến 45'+1 (pen), MinhNguyệt 69', HảiYến 80'

Đội hình ra sân:

+ ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh; Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt, Minh Nguyệt, Thùy Trang.

+ Hồng Kông: Leung Wai Nga, Ng Po Lam Paulie, Chu Ling Ling, Chan Wing See, Lau Mung Ling, Wong Shik Fan, Lau Yun Yi, Sin Chung Yee, He Yong, Wong So Han, Cheung Wai Ki.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)