Bảng B vòng chung kết U23 châu Á: U23 Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu

Cập nhật 04:14 ngày 14/01/2016

Bảng B được đánh giá là bảng khó đoán của VCK U23 châu Á năm nay, khi cả 4 đội bóng ở bảng đấu này đều rất mạnh. Và điều đó đã được thể hiện ngay ở lượt trận đầu tiên, khi các trận đấu đều kết thúc với tỉ số rất sít sao, và chỉ 1 đội bóng có thể giành trọn 3 điểm.

 



U23 Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu trận mở mànU23 Nhật Bản là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B, và họ đã không mất nhiều thời gian để thể hiện sự sức mạnh của mình trước U23 CHDCND Triều Tiên. Phút thứ 5, từ một tình huống phạt góc, Naomichi Ueda đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành mở tỉ số của trận đấu. Những phút sau đó, đội bóng áo xanh tiếp tục tạo ra rất nhiều cơ hội, tuy nhiên, lần lượt cột dọc và trọng tài đã từ chối 2 tình huống ăn bàn mười mươi của họ. TUY NHIÊN NHỮNG PHÚ SAU ĐÓ, U23 Nhật Bản cũng không gặP khó khăn để bảo toàn tỉ số 1-0 cho tới hết trận.U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U23 Ả Rập Xê ÚtỞ trận đấu diễn ra sau đó, U23 Thái Lan và U23 Ả Rập Xe Út đã cống hiến cho khán giả những màn đôi công đầy hấp dẫn. Người hùng của U23 Thái Lan trận này là thủ môn Somporn, khi anh có hàng loạt tình huống cứu thua xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá penalty ở phút 11, và dù Somporn đã phải bó tay trước cú đánh đầu của Alsaiari ở phút 70, nhưng 12 phút sau, người đồng đội của anh là Inpinit đã tận dung rất tốt sai lầm của hàng phòng ngự U23 Ả Rập Xê Út để ghi bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1, đem về 1 điểm cho đội bóng của Kiatisak.

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)