Bất ngờ hình ảnh của Xuân Trường cách đây gần 10 năm

PVCập nhật 19:03 ngày 29/01/2018

VTV.vn - Đội trưởng của U23 Việt Nam Lương Xuân Trường đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống tuổi thơ của mình tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai cách đây gần 10 năm.

Lương Xuân Trường sinh năm 1995 và cao 1m78. Anh sở hữu gương mặt lạnh lùng, điển trai, vóc dáng chuẩn, khả năng nói tiếng Anh tương đối tốt và đặc biệt là tính cẩn trọng, chu đáo. Trong mùa giải U23 châu Á, chàng trai người Tuyên Quang đã thi đấu xuất sắc tất cả các trận và cùng đồng đội của mình mang về thành quả không thể "ngọt" hơn.

Trong bản tin 360 độ thể thao, Xuân Trường đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống xa gia đình, tự lập từ nhỏ của mình. Cách đây 10 năm, lúc đó Xuân Trường chỉ là cậu học viên nhí của Học viện Hoàng Anh Gia Lai chưa được ai biết đến. Trong suốt những năm tháng học và tập luyện vất vả, Xuân Trường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ngôi sao và có thể đá cho đội tuyển Quốc gia.

Xuân Trường nói: "12 tuổi tôi đã bắt đầu chuyển tới Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, bố mẹ và người thân đều không yên tâm khi để tôi một mình vào trong đó tự lập. Tuy nhiên, quyết định ở lại đã giúp tôi trưởng thành được như ngày hôm nay".

Bất ngờ hình ảnh của Xuân Trường cách đây gần 10 năm - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Xuân Trường cũng chia sẻ chính niềm đam mê bóng đá đã giúp anh có thể vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt, bố của anh cũng rất yêu thích môn thể thao vua nên muốn hướng con theo sự nghiệp này.

Bố của Xuân Trường rất thích môi trường học tập của Xuân Trường tại Học Viện Hoàng Anh Gia Lai: "Đầu tiên các con được học làm người, học văn hóa, sau đó mới đến bóng đá".

Trong suốt quãng thời gian đi học, nỗi nhớ nhà là điều khó khăn nhất mà Xuân Trường phải trải qua. Chị gái là người thân nhất và là người anh tin tưởng để chia sẻ, tâm sự mọi chuyện buồn vui.

Xuân Trường cũng khẳng định chính gia đình là điểm tựa vững chắc cho mỗi lần anh thi đấu. Gia đình luôn dõi theo bước đường trưởng thành của anh. Bố mẹ luôn là khán giả trung thành, luôn ủng hộ, cổ vũ Xuân Trường trong mỗi trận đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!