Câu chuyện duy trì bản sắc của CLB Nam Định

Trần Hòa, Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:44 ngày 15/01/2018

VTV.vn - Lúc này tân binh của giải bóng đá vô địch quốc gia 2018 CLB Nam Định đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới.

Gần 70 tuổi ông Hà Văn Nam mới bắt đầu tập làm quen với khái niệm smartphone và mạng xã hội. Mọi thứ tưởng chừng là quá khó với người đàn ông sinh năm 1951 này nếu như không có một động lực mang tên CLB Nam Định.

"Người Nam Định rất là mê bóng đá. Từ xưa đến nay rồi. Nam Định mà vắng bóng trên V.League quả là rất buồn. Khi đội bóng trở lại V.League thì niềm vui sướng của người dân Nam Định đã trở lại" - Ông Nam chia sẻ

Đó là lý do bất cứ khi nào rảnh là ông Hà Văn Nam lại ra sân Thiên Trường theo dõi đội bóng quê hương tập. Chụp ảnh, ghi hình đám cầu thủ đáng tuổi con, tuổi cháu mình và cập nhật tình hình trên fanpage giành riêng cho hội cổ động viên Nam Định. 7 năm chờ đợi cho lần trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam là quãng thời gian quá dài đối với người dân nơi đây. Mọi thứ có thể đổi thay nhưng cách làm bóng đá của CLB Nam Định bao năm nay vẫn vậy đó là ưu tiên duy trì bản sắc.

"Ngay từ ban đầu lãnh đạo tỉnh và CLB cũng rất là mong muốn tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ ở địa phương mình và do mình đạo tạo ra. Chúng tôi rất tự tin vào các cầu thủ mà Nam Định đào tạo ra bởi vì các cháu lần đầu tiên tham dự V.League" - HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Chẳng có bất cứ cuộc chia tay nào khi đội bóng lên hạng. CLB Nam Định giữ lại nguyên bộ khung nội binh của mùa giải năm ngoái. Những cầu thủ dù còn non kinh nghiệm nhưng quan trọng tất cả đều có chung 1 khát khao là tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương

CLB Nam Định liệu có thành công với cách làm bóng đá của mình? Thật khó để nói trước được nhưng có 1 điều chắc chắn đó là những hình ảnh này sẽ nhiều lần nữa xuất hiện tại sân Thiên Trường trong mùa giải mới.