Cầu thủ và CĐV FLC Thanh Hoá hài lòng với ngôi á quân V. League 2017

Kỳ Lân - Vũ Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:13 ngày 26/11/2017

VTV.vn - Dù chỉ có được vị trí á quân tại mùa giải năm nay nhưng các cầu thủ FLC Thanh Hoá và những CĐV của họ thì đây là một thành quả của sự phấn đấu không biết mệt mỏi.

Sự kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho FLC Thanh Hoá vẫn là rất lớn dù cho tất cả đều hiểu rằng, cơ hội đăng quang là không nhiều. Thực tế sau 90 phút trên sân đã chỉ ra điều này khi Đội bóng của HLV Petrovic đã rất nỗ lực để chiến thắng nhưng cũng không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế nhưng sau tất cả, các CĐV FLC Thanh Hoá vẫn hài lòng với những cố gắng của các cầu thủ trong trận đấu này.

Cuối cùng thì một mùa giải đã khép lại với việc tìm ra được nhà vô địch mới đó là Quảng Nam. Còn trên sân Vinh, FLC Thanh Hoá đã phải trải qua rất nhiều khó khăn từ việc phải thi đấu trên sân khách đến khó khăn về nhân sự để giành chiến thắng nhưng vẫn không thể vô địch. Tuy nhiên với FLC Thanh Hoá, sự cổ vũ nhiệt thành của các CĐV mới là thứ tài sản vô giá.

Trước và sau trận đấu, một bầu không khí vô cùng sôi động mà các cổ động viên của CLB FLC Thanh Hoá đã tạo ra để tiếp lửa cho các cầu thủ mình khi phải làm khách trên sân Vinh. Và có lẽ đó là cội nguồn sức mạnh để giúp cho đội khách vượt lên trên những khó khăn, nhất là khi Uche đã phải nhận thẻ đỏ trong một tình huống không đáng có.

VIDEO: Tổng hợp trận đấu Sông Lam Nghệ An 0-1 FLC Thanh Hóa VIDEO: Tổng hợp trận đấu Sông Lam Nghệ An 0-1 FLC Thanh Hóa

VTV.vn - Bàn thắng duy nhất của Tiến Thành giúp FLC Thanh Hoá có được chiến thắng tối thiểu trước SLNA và chỉ có được vị trí á quân tại mùa giải năm nay.

Bàn thắng của Đinh Tiến Thành cùng những tình huống lăn xả để bảo vệ thành quả, dẫu không mang lại chức vô địch như mong muốn, nhưng trong mắt người hâm mộ, đó là những nỗ lực rất đáng trân trọng. Vì thế, mà không hề có những giọt nước mắt tiếc nuối, mà thay vào đó là sự chung vui giữa cầu thủ và người hâm mộ với vị trí thứ 2 có được.

Và còn đó là những cảm xúc mà rất có thể là những tri ân cuối cùng mà các CĐV dành cho HLV Petrovic khi ông sẽ chia tay đội bóng sau mùa giải năm nay.

"Tôi rất vui với vị trí thứ 2 tại mùa giải năm nay của FLC Thanh Hoá, tôi hài lòng với các cầu thủ của mình sau trận đấu này. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở về nhà nghỉ ngơi sau mùa giải và chưa quyết định về tương lai của mình. Cảm ơn các bạn CĐV rất nhiều khi đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt mùa giải vừa qua", HLV Petrovic cho hay.