CĐV Nhật Bản chào đón Công Phượng

Cập nhật 04:44 ngày 01/11/2015

Tiền đạo Công Phượng của HAGL có vẻ như rất được hâm mộ tại Mito Hollyhock.


Chiều 31/10, Công Phượng cùng Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có chuyến thăm quan, khảo sát điều kiện sinh hoạt cũng như tập luyện của CLB Mito Hollyhock trước khi chốt lại những điều khoản cuối cùng của hợp đồng cho mượn cầu thủ giữa hai bên.


 



 



 




 


 



Tại sân K's Denki ở Mito, có vẻ như cái tên Công Phượng khá nổi tiếng với các CĐV bóng đá tại đây. Tiền đạo của HAGL rất vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ.



 



Công Phượng chia sẻ khi ngồi trên băng ghế tại sân K's Denki: 'Đây là một băng ghế đẹp, nhưng tôi không bao giờ muốn ngồi ở đây, tôi muốn được thi đấu trên sân cỏ.'



Kết thúc J-League 2 mùa giải 2015, nếu CLB Mito Hollyhock trụ hạng thành công, bầu Đức sẽ đồng ý cho đội bóng này mượn tiền đạo Nguyễn Công Phượng với mức phí chuyển nhượng 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng), mức lương 3000 USD/tháng (hơn 60 triệu đồng). Trong số tiền chuyển nhượng, gia đình Công Phượng sẽ được nhận 10%, số còn lại thuộc về đơn vị đào tạo HAGL và Học viện JMG.  

Trước đó 1 ngày, Công Phượng đã có mặt tại sân Saitama theo dõi trận chung kết Cup quốc gia Nhật Bản – Yamazaki Nabisco Cup 2015 giữa Kashima Antlers và Gamba Osaka. Mặt sân lý tưởng, bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài tại sân Saitama là điều khiến các CĐV choáng ngợp và với một cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam như Công Phượng không phải là ngoại lệ.

Trong trận đấu này, Kashima Antlers đã chơi áp đảo Osaka và giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trên trang J.League phiên bản tiếng Việt đã đăng tải một video clip ngắn phần chia sẻ của Công Phượng.

 




 



Ngày 3/11, Công Phượng sẽ kết thúc chuyến thăm đất nước Nhật Bản để về nước hội quân cùng U21 HAGL dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)