Chuẩn bị gặp ĐT Việt Nam: ĐT Jordan công bố danh sách triệu tập

VTV SportsCập nhật 09:16 ngày 20/03/2018

VTV.vn - Bất chấp việc đã cùng nhau giành quyền dự VCK Asian Cup 2019 nhưng cả ĐT Việt Nam và ĐT Jordan đều có những mục tiêu chính trong trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng loại.

Bởi, kết quả trận đấu sẽ quyết định vị trí nhất và nhì bảng C. Bên cạnh đó, với ĐT Việt Nam nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ giành được hơn 100 điểm trên bảng xếp hạng FIFA để có thể sớm chen chân vào Top 100 thế giới như tuyên bố của HLV Park Hang Seo khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam tới đây, đội tuyển Jordan đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu. Trao đổi với báo chí trong nước, HLV trưởng Abu Abed cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị cho độ tuyển quốc gia bằng tầm nhìn của mình, bao gồm sự ổn định trong đội hình ở cuộc chạm trán sắp tới. Một vài cầu thủ từng tham dự các trận đấu trước bị loại vì một vài lý do khác nhau như chấn thương hoặc không phù hợp với lối chơi hiện tại của đội".

Chuẩn bị gặp ĐT Việt Nam: ĐT Jordan công bố danh sách triệu tập - Ảnh 1.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Jordan chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: JFA.

Trong khi đó, vào chiều ngày 19/3, HLV Park Hang Seo cũng đã có buổi làm việc với phòng các đội tuyển để chuẩn bị thủ tục gọi các cầu thủ lên tập trung đội tuyển Việt Nam. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã công bố danh sách sơ bộ 23 cầu thủ tập trung của đội tuyển Việt Nam lần này, trong đó có 13 cầu thủ vừa cùng ĐT U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua.

Bản danh sách của ĐT Việt Nam có thể còn thay đổi khi HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý sẽ theo dõi các trận đấu tại vòng 3 V.League vào giữa tuần để tìm thêm những gương mặt mới vào đội tuyển.

Trận đấu giữa Jordan và Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận đấu cuối tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tại SVĐ King Abdullah II tại Jordan.