Chuyện chiếc bằng của HLV Mai Đức Chung

Cập nhật 10:09 ngày 28/09/2015

Ở V.League có một vị trí khá đặc biệt, đó là những nhà cầm quân ngồi trên ghế Giám đốc kỹ thuật. Thực tế, họ là HLV trưởng của đội bóng, nhưng vì một lý do nào đó mà không được ngồi ghế huấn luyện viên, nên phải đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật. Với ông Lê Thụy Hải vừa từ nhiệm ở CLB Becamex Bình Dương giữa mùa giải vừa qua, thì lý do nằm ở việc ông thiếu bằng A HLV do AFC cấp, và một điều đặc biệt là người kế nhiệm ông Lê Thụy Hải là ông Mai Đức Chung cũng từng gặp không ít khó khăn vì lý do tương tự.

 


Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)