CK U22 ĐNÁ: U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar: Thất bại đáng tiếc

Cập nhật 04:36 ngày 23/08/2014

Dù đã rất nỗ lực nhưng trước một U19 Myanmar vượt trội về thể lực và khả năng tận dụng cơ hội, U19 Việt Nam đã phải nhận thất bại đáng tiếc trong trận chung kết và chưa thể có lần đầu tiên đăng quang tại giải U22 ĐNÁ.



* Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6HD.






SÂN HASSANAL BOLKIAH

                             

 

3-4

 

                        U19 Việt Nam
U19 Myanmar
Văn Long 38'
Tuấn Tài 48'
Công Phượng 71'

17', 59'  Myo Ko Tun
61'  Maung Soe
82' Aung Thu





 

    Hết giờ! Trận đấu kết thúc với chiến thăng kịch tính 4-3 cho U19 Myanmar.



90   ĐT U19 Việt Nam đang rất nỗ lực tấn công trong những phút cuối. Tuy nhiên thể lực suy giảm đang khiến các cầu thủ của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ dày đặc và chơi áp sát của họ.



87'    Những phút cuối trận, U19 Myanmar chơi rất mạnh mẽ nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Ko Tun có pha đối mặt với thủ môn Văn Trường nhưng anh lại sút bóng vọt xà.



82'  

 

   Aung Thu tung cú đá tuyệt vời từ bên ngoài vòng 16m50, không cho Văn Trường cơ hội cản phá.

 




81'   U19 VN có pha phối hợp hay ở trung lộ. Công Phượng chọc khe cho Văn Toàn nhưng hậu vệ đội bạn đã nhanh hơn tiền đạo số 9 một nhịp, cản phá thành công.



71'

 

    Vào!!! 3-3! U19 Việt Nam phản công tuyệt đỉnh. Xuân Trường chọc khe đầy tinh tế, đặt Công Phượng vào vị trí thuận lợi. Sau một nhịp xử lý làm vặn sườn đối phương, Công Phượng đặt lòng chính xác, gỡ hòa cho U19 Việt Nam.

 




61'  

 

   
Vào!!! Maung Soe kết thúc gọn gàng đường chuyền vào từ bên phải của đồng đội, không cho Văn Trường cơ hội cản phá.

 




59'

 

     
Vào!!! U19 Myanmar lại có bàn thắng từ một tình huống bóng bổng. Aung Thu chuyền bóng từ quả đá phạt chếch bên cánh trái, Myo Ko Tun dễ dàng lập cú đúp bằng cú đánh đầu đơn giản.

 




54'    Không vào! Văn Long tung cú dứt điểm từ cự ly chừng 25 mét, bóng bật cột dọc U19 Myanmar bật ra.



48'

 

   Vào!!! 2-1 cho U19 Việt Nam! Tuấn Tài băng lên thần tốc và dứt điểm khôn ngoan, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 VN.

 


 

        Hiệp 2 bắt đầu!



 

      Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1!



45+1'    Không vào!!!! Bóng chạm xà ngang sau cú dứt điểm của Tuấn Tài. Tiếp tục là một sai lầm của hậu vệ đội bạn và tiền đạo số 1 của U19 ở giải đấu này đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn, nhưng cú sút rất căng của anh lại đi trúng xà ngang.

 




38'  

 

    VÀO!!!!! 1-1! Văn Long là người gỡ hòa cho U19 Việt Nam sau đường chuyền dọn cỗ của Tuấn Tài. Có thể thấy trước lối chơi áp sát của đối thủ, các cầu thủ của chúng ta đang dùng nhiều hơn đến những đường bóng dài và chiến thuật này phần nào đã mang đến sự bất ngờ cho đối thủ.

 




25'   Một loạt những pha phối hợp nhuần nhuyễn của U19 Việt Nam ở trung lộ đã mang về cơ hội dứt điểm cho Tuấn Tài, nhưng cú sút chéo góc của tiền đạo này lại không thể thắng được thủ môn đội bạn.

 




21'   Tốc độ! Có thể thấy các cầu thủ U19 Myanmar có tốc độ rất tốt, những phương án tấn công của họ tuy đơn giản nhưng với tốc độ cá nhân rất tốt đang khiến cho hàng thủ của chúng ta gặp nhiều khó khăn.



17'

 

  1-0 cho Myanmar!  Thủ môn Văn Trường bắt bóng rất không tốt từ quả đá phạt góc của U19 Myanmar bên cánh trái và Myo Ko Tun dễ dàng sút bóng vào lưới trống ở cự ly rất gần.

 




14'   U19 Myanmar tỏ ra nhỉnh hơn chúng ta về mặt thể lực. Những pha áp sát hay xử lý của họ luôn đầy sức mạnh. 



7'   Thanh Tùng có bóng sát vòng 16m50 U19 Myanmar và hơi chếch bên cánh trái. Anh quyết định đột phá nhưng không thành công.



3'   Như thường lệ, ĐT Việt Nam nhập cuộc với tư tưởng tấn công ngay từ đầu, trong khi đó U19 Myanmar cũng tỏ ra rất xuất sắc với pha phản công rất tốc độ.



 

   Trận đấu bắt đầu! ĐT Việt Nam giao bóng trước.



- Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trong trận chung kết có 2 sự thay đổi so với trận bán kết gặp U19 Thái Lan: trung vệ Đông Triều thay Ksor Úc, tiền vệ phải Thanh Tùng thay Quang Hải.



Đội hình thi đấu: 
U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Công Phượng, Tuấn Tài.
U19 Myanmar: Zin Nyo, Htike Aung, Lin Tun, Kyaw, Ko Tun, Htet Aung, Yan Naing, Hla Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing.




Tin vui với đội tuyển U19 Việt Nam, khi 2 trụ cột Công Phượng và Xuân Trường gần như đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng đá trận chung kết.

Cụ thể, Công Phương tập bình thường cùng các đồng đội, trong khi Xuân Trường vẫn hơi đau nhưng chắc chắn sẽ bình phục 100% chấn thương để kịp ra sân đá trận chung kết.

Xuân Trường sẽ sát cùng Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ của U19 Việt Nam. Còn Công Phượng tiếp tục làm nhiệm vụ “chim mồi” để tạo khoảng trống cho Tuấn Tài.

Về phần Quang Hải, HLV Guillaume không muốn mạo hiểm với chấn thương của học trò. Theo đó, chiến lược gia người Pháp sẽ để Quang Hải trên ghế dự bị và bố trí Hoàng Thanh Tùng thay thế.

Không chỉ đón tin vui từ Công Phượng, Xuân Trường, U19 Việt Nam cũng sẽ đón chào sự trở lại của thủ lĩnh hàng phòng ngự Đông Triều sau án phạt. Theo đó, Đông Triều cùng Tiến Dũng sẽ tiếp tục trở thành bộ đôi ăn ý và giúp hàng thủ U19 Việt Nam trở nên chắc chắn hơn.