CLB Bóng đá Huế vượt khó

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:21 ngày 05/01/2017

VTV.vn - Khó khăn về tài chính luôn làm các đội bóng đau đầu, nhưng vẫn có những CLB biết cách để phát triển bền vững. Hãy cùng đến với mô hình đào tạo trẻ của CLB bóng đá Huế.

Theo thống kê của liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong 2 năm qua, Huế là 1 trong 3 đơn vị gồm Nghệ An và Đồng Tháp tham dự đầy đủ các giải trẻ. Việc duy trì 4 lứa trẻ hiện nay gồm U19, U15, U13 và U11 là một nỗ lực rất lớn của bóng đá Huế trong hoàn cảnh kinh phí rất eo hẹp. Tổng đầu tư cho 4 lứa một năm chỉ vọn vẹn 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó trưởng đoàn bóng đá Huế cho biết: "Chúng tôi rất khó khăn về cơ sở vật chất gồm sân bãi và chỗ ở cho vận động viên trẻ. Chúng tôi chỉ duy trì ăn ở tập trung đối với hai đội U21 và U19, còn các lứa khác thì vẫn phải ăn cơm nhà đi tập".

Dù định mức dinh dưỡng 1 ngày chỉ khoảng 70 ngàn đồng, một tiêu chuẩn không cao, nhưng các em đều nỗ lực tập luyện hết sức chăm chỉ. Thêm vào đó, các cầu thủ trẻ cũng an tâm hơn khi được kí hợp đồng đào tạo.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm: "Tất cả các cầu thủ trẻ đều được ký hợp đồng để tránh trường hợp chảy máu tài năng cầu thủ trẻ đến các đội khác rất đáng tiếc như trước đây".

Từng xuống hạng năm 2011 vì không có lực lượng kế cận, giờ đây, bóng đá Huế có thể an tâm về nền móng vững chắc của bóng đá trẻ. Nhưng mục tiêu thăng hạng thì CLB này vẫn chưa dám nghĩ tới vì thiếu tiền và lực lượng.