Công Phượng, Văn Toàn có tên sang Thái Lan dự vòng loại World Cup

Cập nhật 10:51 ngày 19/05/2015

Công Phượng và Văn Toàn là hai trong số những cầu thủ U23 được HLV Toshiya Miura điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan.



HLV Miura đã quyết định gọi 6 cầu thủ U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2018 với Thái Lan hôm 24.5. Đó là Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Quân, Ngọc Hải, Mạnh Hùng và Huy Hùng.

Danh sách này sẽ được rút gọn một lần nữa trong buổi họp kỹ thuật trước trận hôm 23/5. Sau khi đá xong trận gặp Thái Lan, những cầu thủ này sẽ di chuyển sang Singapore để hội quân cùng các đồng đội ở đội U23 tham dự SEA Games 28.

Với danh sách đăng ký này, Văn Toàn (1996) trở thành cầu thủ trẻ nhất được đôn lên ĐT Việt Nam đợt này. Việc Công Phượng có tên khiến người hâm mộ tiếp tục hi vọng được theo dõi màn kết hợp giữa anh và Công Vinh trên hàng công ĐT Việt Nam.

 



Công Phượng có tên trong danh sách cùng ĐTQG Việt Nam sang Thái Lan dự vòng loại World Cup 2018

Trong khi đó, sư góp mặt của Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn và Huy Hùng không có gì bất ngờ bởi cả 4 cầu thủ này đều từng là thành viên ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2014.

Danh sách đề xuất ĐT Việt Nam của HLV Miura sẽ được lãnh đạo Tổng cục TDTT phê duyệt và công bố vào ngày 20.5. Một ngày sau, toàn đội sẽ lên đường sang Bangkok chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan trên SVĐ Rajamangala ngày 24.5.

Theo kế hoạch, ngày 21.5 này thầy trò HLV Miura sẽ có mặt ở Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà và khi đó, đội tuyển sẽ chốt lại danh sách còn 23 cầu thủ.

 



Lên tuyển nhưng chưa chắc Công Phượng đã có suất đá chính

Trận đấu trên sẽ diễn ra tại sân Rajamangala vào chiều ngày 24.5. Vào buổi sáng 25.5, toàn đội sẽ di chuyển đến Singapore, số cầu thủ U.23 theo cùng đội tuyển sẽ nhập vào số tuyển thủ U.23 để dự SEA Games 28. 

Ở môn bóng đá nam SEA Games 28, tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng B gồm Thái Lan, Brunei, Malaysia, Lào, Đông Timor. Trận đầu tiên của thầy trò HLV Miura trên đất Singapore diễn ra vào ngày 29.5, gặp U.23 Brunei.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)