Đài Bắc Trung Hoa đến sớm và làm mới đội hình trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam

PV (Theo VFF)Cập nhật 21:58 ngày 14/03/2017

VTV.vn - ĐT Đài Bắc Trung Hoa đã sang Việt Nam sớm hơn 6 ngày so với lịch chính thức để tập huấn và chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐTQG Việt Nam.

Sáng 14/3, ĐT Đài Bắc Trung Hoa đã có mặt tại Hà Nội. Ngay sau khi ổn định nơi đóng quân tại khách sạn La Thành, HLV trưởng Kazuo Kuroda đã đốc thúc các học trò ra sân tập vào ngay chiều cùng ngày.

Điểm đáng chú ý, trong lần trở lại để tái đấu với ĐT Việt Nam đợt này, ĐT Đài Bắc Trung Hoa đã có sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. Theo đó, trong danh sách 25 cầu thủ được triệu tập, nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ giữ trong đội hình 8 cầu thủ từng góp mặt trong cả 2 trận đấu gần đây nhất với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018.

Đài Bắc Trung Hoa đến sớm và làm mới đội hình trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Không chỉ thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Kazuo Kuroda còn quyết định sang Hà Nội trước 1 tuần để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019.

Trong số này, cái tên thu hút nhiều sự quan tâm nhất vẫn là Wu Chun-Chinh, tác giả của cả 2 bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu nói trên. Với phong độ được đánh giá khá ổn định, chân sút này chắc chắn vẫn là mũi nhọn đáng dè chừng nhất trên hàng công của đội khách.

Mặc dù mới lên nắm quyền dẫn dắt ĐT Đài Bắc Trung Hoa chỉ ít ngày trước khi sang Hong Kong dự vòng loại thứ 2 EAFF Cup 2017 diễn ra cuối năm vừa qua, nhưng HLV Kazuo Kuroda đã để lại dấu ấn khi giúp Đài Bắc Trung Hoa có được trận đấu rất đáng khen trước CHDCND Triều Tiên, trận đấu họ chỉ thua với tỷ số 0-2. Cũng tại giải đấu này, dù không còn trong đội hình những cầu thủ nhập tịch nhưng các học trò của HLV HLV Kazuo Kuroda vẫn thể hiện được lối chơi khá rõ nét và tiến bộ qua từng trận đấu, nhất là trong chiến thắng 2-0 trước Guam.

Đài Bắc Trung Hoa đến sớm và làm mới đội hình trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Tân HLV ĐT Đài Bắc Trung Hoa - HLV Kazuo Kuroda

HLV Kazuo Kuroda cũng đã từng dẫn dắt U19 Đài Bắc Trung Hoa thi đấu với U19 Việt Nam với lực lượng chủ lực khi đó là dàn cầu thủ HAGL Arsenal JMG trong khuôn khổ vòng loại U19 châu Á 2014. Ở cuộc đối đầu ấy, U19 Đài Bắc Trung Hoa đã nhận thất bại với tỷ số 0-6 và ông HLV Kazuo Kuroda đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Công Phượng cùng các đồng đội.

Lần tái ngộ sắp tới ở cấp đội ĐTQG, với kinh nghiệm của mình, chắc chắc HLV HLV Kazuo Kuroda sẽ có những giải pháp riêng để kiềm chế sức mạnh của ĐT Việt Nam, qua đó có thể có được kết quả thuận lợi nhằm tạo điểm tựa về tinh thần cho các cầu thủ trước khi trở về sân nhà để tiếp Turmekistan tại trận ra quân ở vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.

Đài Bắc Trung Hoa đến sớm và làm mới đội hình trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Với sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng, Đài Bắc Trung Hoa hy vọng sẽ trình diễn một diện mạo mới.

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 22/3 tới tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Danh sách ĐT Đài Bắc Trung Hoa:

HLV trưởng: Kuroda Kazuo

Các trợ lý: Hirata Reiji, Oyaneder Gate Auritz, Li Wen-Tsai, Lee Meng-Chian, Wei Sheng-Hsin

Các cầu thủ (25 cầu thủ):

Lee Ming-Wei, Huang Chiu-Lin, Chiu Yu-Hung, Chen Sheng-Wei, Chen Ting-Yang, Hung Tzu-Kuei, Jiang Sin-Long, Lee Hsiang-Wei, Lai Chih-Hsuan, Li Mao, Chao Ming-Hsiu, Chen Chia-Chun, Tseng Chih-Wei, Yen Ho-Shen, Lee Pin-Hsien, Pai Shao-Yu, Lin Chang-Lun, Lin Chien-Hsun, Chen Yi-Wei, Wei Pei-Lun, Chan Che-Yuan, Huang Kai-Chun, Su De-Cai, Yen Tavio Yaki Aithamy, Wu Chun-Ching