Đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2014: Nên bổ sung Công Phượng, Tuấn Anh

Cập nhật 09:22 ngày 05/02/2015

Trong 1 năm mà U19 làm bùng nổ sân cỏ cả nước, danh sách ứng viên giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 nên bổ sung 2 tuyển thủ trẻ Công Phượng và Tuấn Anh


Sáng 4-2, những lá phiếu bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2014 đã được ban tổ chức sự kiện - Báo Sài Gòn Giải Phóng - phát đến tận tay các chuyên gia, nhà báo trên khắp cả nước. Trong 1 năm mà bóng đá trẻ bùng nổ áp đảo cả đội tuyển quốc gia, vốn cũng được HLV Miura trẻ hóa, việc Công Phượng hay Tuấn Anh không có tên trong danh sách đề cử QBV mà chỉ được xếp vào danh sách giải thưởng cho Cầu thủ nam U21 xuất sắc dường như là thiếu sót.

 


Công Phượng (44) có một năm bùng nổ trong màu áo U19 Việt Nam

Với bóng đá  Việt Nam lâu nay, nếu những năm lẻ có SEA Games thì năm chẵn có AFF Cup - các giải đấu được xem là thước đo để những chuyên gia bóng đá, nhà báo có thể chọn ra người xứng đáng nhất được nhận QBV. Tuy nhiên, quy luật này có thể thay đổi trong năm 2014 nhờ hiện tượng U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa tài năng trẻ đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG. Trong đó, Công Phượng với những bàn thắng làm bùng nổ cầu trường và Tuấn Anh, một thủ lĩnh hay nhất ở tuyến giữa, được nhiều đối thủ trong khu vực khen ngợi, là những đại diện tiêu biểu nhất. Chính họ đã tạo nên những cơn sốt vé trên sân cỏ khắp cả nước.

Cho dù thành tích ở Toyota V-League 2015 của Công Phượng và đồng đội trong màu áo HAGL chưa được như mong đợi nhưng nếu xét tiêu chí thi đấu quốc tế trong năm 2014, lứa tài năng U19 Việt Nam xứng đáng được đề cử vào danh sách QBV thay vì chỉ nằm trong danh sách Cầu thủ nam U21 xuất sắc.

Trong thời điểm bóng đá Việt Nam chìm sâu trong bạo lực, bán độ, hình ảnh thi đấu đẹp mắt, lôi cuốn của lứa U19 đã khơi lại tình yêu vốn nguội lạnh từ người hâm mộ. Bằng chứng là không chỉ sân Pleiku luôn chật kín khán giả mỗi cuối tuần. Hễ thầy trò HLV Graechen đi đến đâu là nơi đó có sốt vé. Hình ảnh hàng chục ngàn người hâm mộ Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng hay Long An hòa vào không khí lễ hội cho thấy hiệu ứng bóng đá đẹp mà lứa U19 tạo dựng được là rất lớn.

Nếu xét về thành tích quốc tế, với trận hòa U19 Trung Quốc 1-1 ở VCK U19 châu Á, vào 3 trận chung kết liên tiếp chỉ trong vòng 4 tháng tại các giải U19 và U22 Đông Nam Á, Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, lứa Công Phượng và Tuấn Anh không hề kém cạnh các đàn anh ở Olympic hay tuyển quốc gia. Vì thế, sẽ thật sự thú vị nếu như trong đêm trao giải QBV, Công Phượng hoặc Tuấn Anh xuất hiện trong danh sách tốp 3 thay vì chỉ nhận giải thưởng cho lứa U21 xuất sắc.

Hứa hẹn gay cấn đến giờ chót

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù chỉ vào đến bán kết AFF Cup 2014 nhưng tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự tán thưởng của người hâm mộ nhờ lối chơi tươi mới dưới thời HLV Miura. Ngoài phong độ ổn định của các cựu binh như Thành Lương, Công Vinh, nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên từ lứa Olympic Việt Nam vốn đã gây ấn tượng khi vào đến tứ kết Á vận hội 2014 như Vũ Minh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh hay Mạc Hồng Quân cũng hứa hẹn sẽ nhận được nhiều phiếu bầu. Giải thưởng QBV năm 2014 hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến giờ chót.
 


Trần Quang - (Nguồn: Người lao động)
(Thethao.vtv.vn)