ĐT Malaysia mang đội hình có nhiều trụ cột sang đá giao hữu với ĐT Việt Nam

Cập nhật 02:16 ngày 13/11/2014

Theo khẳng định của Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ mang theo những tên tuổi của bóng đá nước này sang đá giao hữu cùng ĐT Việt Nam vào ngày 16.11 tới đây.



ĐT Malaysia: Chỉ lo băng ghế chỉ đạo

Vấn đề đáng nói với Malaysia lúc này không phải là lực lượng ở đội hình chính thức bởi họ vẫn có những trụ cột như Shukor Adan, Rahim Safiq, Yahyah Mohd Amri, Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan, Zafuan… hay đặc biệt là Indra Putra.

 

HLV K.Rajagobal đã không còn dẫn dắt ĐT Malaysia

Tuy nhiên, những biến động trên băng ghế chỉ đạo ở thời gian gần đây khiến NHM cũng như Liên đoàn bóng đá Malaysia lo lắng. LĐBĐ Malaysia đã không gia hạn hợp đồng với HLV K.Rajagobal, người đã cùng họ giành chức vô địch ĐNA năm 2010. Ông Kim Swee, HLV đội U23 trở thành HLV tạm quyền.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ĐT Malaysia đã thay tới 3 HLV trưởng. Tháng 6 vừa qua, LĐBĐ Malaysia bất ngờ tuyên bố bổ nhiệm cựu tuyển thủ Quốc gia Dollah Salleh vào băng ghế chỉ đạo đội tuyển tại AFF Cup kèm theo mục tiêu đặt ra cho vị chiến lược gia trẻ tuổi này là vào tới chung kết AFF Cup 2014.

Trong một khẳng định trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 16.11 tới đây, LĐBĐ Malaysia khẳng định sẽ đem theo những tên tuổi trụ cột trong đội hình như Shukor Adan, Rahim Safiq, Yahyah Mohd Amri, Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan, Zafuan… và đặc biệt là sự trở lại của cây săn bàn cơ động Indra Putra.

Theo đó, NHM Việt Nam hoàn toàn có thể hi vọng và chờ đợi một trận đấu cân sức của thầy trò HLV Miura trước người Mã.

 

   [VIDEO] HIGHLIGHTS ĐT VIỆT NAM 3-0 SV HÀN QUỐC


HLV Miura: 'Tôi đang chắt lọc đội hình'

Trong một chia sẻ mới đây trước báo giới, HLV Miura khẳng định: “Chúng tôi có một số vấn đề cần chỉnh sửa sau trận gặp Palestine. Ví dụ như các cầu thủ cần phải có phản ứng tích cực hơn sau khi bị dẫn bàn, hàng phòng ngự cần chơi tập trung và hỗ trợ bọc lót tốt hơn. Chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị và hy vọng sẽ đạt được phong độ cao nhất khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014”.

Trận giao hữu gặp Malaysia sẽ là trận đấu cuối cùng mà thầy trò Miura có được trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên ở thời điểm này, chiến lược gia người Nhật vẫn chưa chốt danh sách cuối cùng.

 “Tôi thực sự đau đầu khi thời gian tới phải loại bớt đi 1 thủ môn và 2 cầu thủ. Thời gian qua, tôi đã phải làm công việc khó khăn đó, và lúc này, sẽ còn khó khăn hơn. Các tuyển thủ đang có thể trạng, tâm lý tốt. Điều tôi lo chỉ là những chấn thương không may có thể xảy ra trong giai đoạn này và khi bước vào AFF Cup là chuyện thẻ phạt nữa”, HLV Miura chia sẻ khi nói về câu chuyện chốt nhân sự tham dự AFF Suzuki Cup.

 

   [VIDEO] HIGHLIGHTS ĐT VIỆT NAM 1 - 3 ĐT PALESTINE


 


Để phục vụ nhu cầu trực tiếp tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ tinh thần cho  đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia của người hâm mộ, VFF đã đưa ra kế hoạch bán vé như sau:

* Mệnh giá vé:50.000đ – 100.000đ – 150.000đ/vé

* Vé chính thức được bán rộng rãi phục vụ người hâm mộ bắt đầu từ 09h00 ngày 14.11.2014 theo các kênh sau:

1/ Tại các quầy vé đặt tại SVĐQG Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo), SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức) và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu.

2/ Qua đường công văn:

- Các tổ chức và cơ quan, đoàn thể đăng ký mua vé bằng cách gửi công văn trực tiếp hoặc qua fax đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại địa chỉ: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Số fax: 84-4-37341349

- Thời gian nhận công văn từ sáng ngày 10.11.2014 (Sáng từ 09h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h30).

3/ Qua tổng đài 1080 Hà Nội: Bắt đầu bán vé từ ngày 14.11.2014.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…