ĐT nữ Việt Nam phải làm gì để góp mặt tại World Cup 2019?

Trần Hoà (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:56 ngày 06/01/2018

VTV.vn - ĐT nữ Việt Nam đang lên kế hoạch làm nên kỳ tích trong việc cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng đấu tại VCK châu Á 2018.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã 1 lần lỡ giấc mơ World Cup khi để thua Thái Lan tại vòng chung kết châu Á 2013. 4 năm đã trôi qua, bây giờ thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 lần nữa lại đứng trước cơ hội tham dự World cup 2019 thông qua vòng chung kết châu Á sắp tới tại Jordan.

Chỉ có điều lần này mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B với những đối thủ quá mạnh là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bước đầu tiên bây giờ lại là bước khó khăn nhất đó là làm sao có được vị trí thứ 3 ở bảng đấu này.

ĐT nữ Việt Nam phải làm gì để góp mặt tại World Cup 2019? - Ảnh 1.

Cả 3 đội bóng nằm cùng bảng B tại vòng chung kết châu Á 2018 đều là những đối thủ quá tầm với đội tuyển nữ Việt Nam. Australia hiện đang đứng thứ 4 thế giới, Nhật Bản xếp thứ 9, Hàn Quốc đứng thứ 15 trong khi vị trí thứ 32 thuộc về các cô gái của chúng ta.

Nhìn lại lịch sử các cuộc đối đầu với những đội bóng này, đội tuyển nữ Việt Nam luôn là người thua cuộc. Hơn ai hết, HLV Mai Đức Chung thừa hiểu để tạo nên bất ngờ với bất cứ đội bóng nào trong số 3 đội bóng trên đều là quá khó với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng ông và các học trò không muốn bỏ cuộc. Một kế hoạch giành vé tham dự World cup 2019 đã sớm được vạch ra dù cơ hội mới chỉ dừng lại ở trên lý thuyết.

Như vậy Hàn Quốc sẽ là đối thủ chính của chúng ta trong việc cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng B ở vòng chung kết châu Á. Quãng thời gian sắp tới thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung tối đa vào việc nghiên cứu lối chơi của đội bóng này. Điều lạc quan duy nhất chỉ là sự tự tin của các cầu thủ với 1 giấc mơ cháy bỏng đó là tham dự World Cup.

ĐT nữ Việt Nam phải làm gì để góp mặt tại World Cup 2019? - Ảnh 2.

Ngay cả khi giành vị trí thứ 3 bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 trận đấu Play-off để cạnh tranh vị trí thứ 5 châu lục đồng nghĩa với tấm vé cuối cùng dự World Cup với đội bóng xếp thứ 3 bảng A. Một hành trình gian khó đang chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đi vào lịch sử hay thêm 1 lần nữa đứng ngoài mơ ước. Tất cả vẫn còn ở phía trước!