ĐT Thái Lan sẽ vắng hàng loạt trụ cột tại AFF Cup 2018

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 12:11 ngày 30/03/2018

VTV.vn - LĐBĐ Thái Lan đã quyết định không sử dụng đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2018.

Nhà ĐKVĐ AFF Cup Thái Lan sẽ tham gia hành trình bảo vệ ngôi vương của mình tại AFF Cup 2018 mà không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột.

Đó là những cái tên đang thi đấu tại nước ngoài như tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Dangda, thủ môn Kawwin và hậu vệ Bunmathan.

Điều này đã được chính HLV trưởng của ĐT Thái Lan là ông Milovan Rajevac xác nhận khi trả lời trên tờ thể thao Siamsport.

ĐT Thái Lan sẽ vắng hàng loạt trụ cột tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Chanathip (số 18) là trụ cột trên hàng tiền vệ của ĐT Thái Lan

Đây sẽ là tổn thất không nhỏ với ĐT Thái Lan khi cả 4 cái tên nói trên đều là những trụ cột quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên đây cũng sẽ là cơ hội được mở ra cho các tuyển thủ khác khẳng định mình.

Được biết, AFF Cup được đưa vào hệ thống tính điểm FIFA từ năm 2016 nhưng lại không nằm trong lịch thi đấu quốc tế (FIFA Calendar). Do đó các CLB không bị buộc phải nhường cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. 

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 08/11 - 15/12 với thể thức hoàn toàn mới, đó là việc các đội bóng sẽ thi đấu 2 lượt đi và về trên sân nhà và sân khách ngay từ vòng bảng.