ĐT Việt Nam 3-1 Malaysia: Miura thừa nhận thắng may mắn

Cập nhật 08:41 ngày 16/11/2014

Dù đánh bại Malaysia với tỉ số 3-1 nhưng HLV Toshiya Miura vẫn khẳng định ông và các học trò có chiến thắng may mắn.


 



HLV Miura cho rằng ĐT Việt Nam đã thắng may mắn

Tiếp đón các cầu thủ Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một, khi chỉ được 23 phút thi đấu.

Tuy nhiên trong hiệp hai, Miura với những thay đổi và điều chỉnh chiến thuật, tuyển Việt Nam đã thi đấu bùng nổ. Lần lượt Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thịnh đã ghi bàn lập công giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Malaysia.

HLV Miura, ĐT Việt Nam: Tôi chưa thể chốt đội hình

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miura nói: “Đúng là hiệp 1 ĐT Việt Nam gặp nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự. Nếu Malaysia tận dụng tốt họ có thể ghi 4-5 bàn thắng. Thủ môn và hậu vệ không làm tốt, trong khi bóng bị mất nhièu ở giữa sân và Malaysia đã có nhiều cơ hội nguy hiểm. Tôi rất không hài lòng về hiệp 1 trận đấu này”.

 

HLV Toshiya Miura trong buổi họp báo sau trận

'Một kết quả thắng bao giờ cũng tốt hơn thua. Chúng tôi đã chỉ thua 1 bàn trong hiệp 1 và đó là một may mắn lớn. Trong thời gian nghỉ giữa giờ tôi đã nhắc nhở các cầu thủ may mắn chỉ song hành khi tất cả nỗ lực hết mình. Tôi chưa thể đánh giá kỹ về các tuyến của ĐTVN, nhưng trận này tôi hài lòng với hàng công”, HLV Miura nói tiếp.

Bên cạnh đó, chia sẻ về việc chốt lực lượng tham dự AFF Suzuki Cup 2014, HLV người Nhật cho biết: “Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều khao khát được tham dự AFF Cup. Tôi chờ đến thời hạn cuối cùng ngày 21.11 mới đưa ra quyết định chốt danh sách ĐT Việt Nam'.

 

  Xem lại HIGHLIGHT Việt Nam 3-1 Malaysia


HLV Dollah Selleh, Malaysia: ĐTVN sẽ tiến sâu tại AFF Cup

 

HLV Dollah Selleh đánh giá cao ĐT Việt Nam

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Dollah Selleh của ĐT Malaysia cho hay: 'Hiệp một chúng tôi đã chơi rất tốt, nếu tận dụng tốt cơ hội chúng tôi có thể ghi thêm được 3-4 bàn thắng. Sang hiệp hai, chúng tôi mắc một số lỗi nghiêm trọng, cộng với việc phải nhận thẻ đỏ nên chúng tôi đã không thể kiểm soát được thế trận. Một số cầu thủ Malaysia dường như đã sụp đổ sau chiếc thẻ đỏ'.

' Chúng tôi đánh giá rất cao Việt Nam. Nếu ĐT Việt Nam thi đấu tốt như hiệp hai trận đấu ngày hôm nay, tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể tiến vào đến bán kết AFF Cup 2014', HLV Dollah Selleh khẳng định.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)