Ezequiel Navarro Montoya – Người gác đền "đặc biệt" của U20 Argentina

Theo VFFCập nhật 13:17 ngày 29/04/2017

VTV.vn - Thủ thành Ezequiel Navarro Montoya là một trong 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trong đợt tập trung này của đội tuyển U20 Argentina.

Để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tại Việt Nam và xa hơn là VCK U20 World Cup đang tới rất gần, HLV U20 Argentina Claudio Ubeda đã lập danh sách 23 cầu thủ để sang Hàn Quốc thi đấu. Trong số này có rất nhiều cái tên nổi bật như tiền vệ đội trưởng Santiago Ascasibar, Marcelo Torres, Lautino Martinez ... Tuy nhiên, có một gương mặt nhận được khá nhiều sự chú ý và tò mò của nhiều người. Đó là thủ thành Ezequiel Navarro Montoya, một trong 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trong đợt tập trung này của đội tuyển U20 Argentina, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Rayo Vallecano đang thi đấu tại giải hạng hai Tây Ban Nha. Một điều khá đặc biệt khác, Ezequiel Navarro là con trai của thủ môn Carlos Fernando (người từng được bình chọn là cầu thủ Argentina xuất sắc nhất vào năm 1994).

Ezequiel Navarro Montoya vẫn luôn coi bố là thần tượng của cuộc đời. Mới đây, anh đã vô cùng vinh dự khi được lựa chọn vào đội tuyển U20 Argentina. Bố của anh – Thủ môn Huyền thoại Carlos Fernaldo của CLB Boca Junior chính là động lực và là người dìu dắt, nâng bước để Ezequiel Navarro tiếp bước dấu chân của ông .

Ezequiel Navarro Montoya – Người gác đền đặc biệt của U20 Argentina - Ảnh 1.

Thủ môn sinh năm 1998 này đã kịp tạo ra những dấu ấn cho riêng mình. Anh không phải là kiểu người gác đền hiện đại với chiều cao nổi trội hay sải tay dài, nhưng ở cầu thủ 18 tuổi là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ kết hợp với sự thông minh, nhanh nhạy trong việc phán đoán các tình huống của thủ môn . Dĩ nhiên là khả năng phản xạ nhanh của Ezequiel Navarro Montoya cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp anh bảo vệ được khung thành. Và thậm chí khả năng này còn khiến anh được HLV Claudio Ubeda gọi vào đội tuyển U20 Argentina.

Ezequiel Navarro Montoya cuối cùng cũng đã có cho mình một cơ hội tuyệt vời được cùng đồng đội bay đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng trước mắt. Anh đã xúc động phát biểu rằng: "Tôi vô cùng tự hào khi được khoác lên mình màu áo của đội tuyển Argentina. Đó luôn là một trong những mục tiêu của tôi và tạ ơn Chúa, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình."

"Hạnh phúc và biết ơn" là những gì mà Ezequiel Navarro Montoya đang cảm nhận được. Được thừa hưởng những phẩm chất từ cha mình, Ezequiel đã từng nói rằng: "Tôi vẫn thường được cha nhắn nhủ rằng ở tôi thật sự có một điều đặc biệt gì đó. Trên thực tế là tôi vẫn luôn cố gắng tập theo những kỹ năng và nghe theo những lời khuyên từ cha, nhưng trên tất cả, tôi học tập thái độ của ông mỗi khi chơi bóng".

Milton Valenzuela – Gương mặt nổi bật của U20 Argentina Milton Valenzuela – Gương mặt nổi bật của U20 Argentina

VTV.vn - Một lối tư duy về bóng đá thông minh, khả năng phán đoán tình huống và cắt bóng chính xác, tất cả khiến Milton Valenzuela trở nên nổi bật trên sân.

Có thể nói thời điểm này chính là cơ hội của Ezequiel Navarro Montoya. Và chính anh cũng hiểu được điều đó. Ezequiel ngưỡng mộ "phong cách huấn luyện của HLV trưởng Claudio Ubeda, cho đến HLV thủ môn Gustavo Piñero." Đội tuyển U20 là một tập hợp những cầu thủ chất lượng đến từ các giải đấu hàng đầu của Argentina cũng như của châu Âu. Tuy vậy, tất nhiên là "không một ai chắc chắn có được vị trí nếu không chiến đấu và thể hiện mình trong từng buổi tập luyện."

Ezequiel vẫn đang tiếp tục tập luyện, trau dồi các kỹ năng cá nhân nhằm cạnh tranh cho vị trí thủ môn của U20 Argentina. HLV thủ môn Gustavo Piñero sẽ phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn xem ai sẽ là người đại diện cho Argentina tại VCK U20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc sắp tới đây.Chuyến du đấu tại Việt Nam để chạm trán với U23 và U20 Việt Nam sẽ là liều thuốc thử quan trọng để U20 Argentina ổn định nhân sự và đội hình. Bên cạnh đó, Ezequiel cũng đã có được cơ hội tập luyện trong màu áo của CLB Rayo Vallecano. Anh chia sẻ rằng: "Tôi chỉ mong muốn tiếp tục được phát triển, hoàn thiện hơn và cố gắng hết mình để giành được một suất thi đấu tại VCK U20 World Cup . Trước mắt, nếu có cơ hội tôi muốn chơi tốt tại chuyến du đấu ở Việt Nam ".