FLC Thanh Hóa và nỗi lo sa sút ở giai đoạn lượt về

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:44 ngày 11/09/2017

VTV.vn - Trận thua của FLC Thanh Hóa trước CLB Sài Gòn không làm cho đội bóng của HLV Petrovic mất đi ngôi đầu bảng nhưng lại tiềm ẩn nhiều nỗi lo khác trong ở vòng đấu tiếp theo.

Theo thống kê, 5 mùa giải qua, FLC Thanh Hóa luôn thi đấu rất tốt ở giai đoạn lượt đi nhưng lại sa sút một cách bất ngờ ở giai đoạn lượt về. Chiếc HCĐ ở mùa giải năm ngoái là thành tích tốt nhất của đội bóng FLC Thanh Hóa dù tham vọng vô địch của họ không hề thiếu.

Mùa bóng này, với HLV Petrovic, một dàn cầu thủ nội đang ở độ chín và các ngoại binh chất lượng như Omar, Uche, FLC Thanh Hóa trở thành ứng viên vô địch năng ký nhất.

Sau vòng 17, FLC Thanh Hóa vẫn dẫn trước CLB Hà Nội 2 điểm. Tuy nhiên, khó khăn đã bắt đầu đến cho đội bóng sau thất bại trước CLB Sài Gòn

"Chúng tôi đã có 1 trận đấu không tốt, dưới phong độ so với các trận đấu trước. Tôi không cho rằng quãng nghĩ hơn 2 tháng ảnh hưởng nhiều, quan trọng là các cầu thủ đã không có được sự kết dính như mọi khi" - HLV Ljupko Petrovic của CLB FLC Thanh Hóa chia sẻ.

Thất bại trước CLB Sài Gòn chỉ ra rằng FLC Thanh Hóa có thể bị đánh bại nếu đối phương có thể lực đeo bám quyết liệt và cặp tiền đạo ngoại Omar - Uche bị vô hiệu hóa. CLB Sài Gòn làm được thì những đối thủ khác như CLB Hà Nội, Than Quảng Ninh hay SHB Đà Nẵng cũng có thể làm điều tượng tự.

"Thực sự tôi hiểu nỗi lo của các Cổ động viên nhưng nên nhớ chúng tôi vẫn đầu bảng. 1 thấ bại trên sân của 1 đội bóng chơi tốt như Sài Gòn không ảnh hưởng nhiều. Tôi và các cầu thủ sẽ sớm tìm lại chiến thắng" - Vị HLV của FLC Thanh Hóa cho biết.

Đó là điều mà các cổ động viên Thanh Hóa đang chờ đợi ở những vòng đấu tiếp theo. Vì hiện tại sau 17 vòng đấu, FLC Thanh Hóa cũng chỉ hơn CLB Hà Nội và CLB Sài Gòn lần lượt 2 và 3 điểm trên bảng xếp hạng.