Giá trị chuyển nhượng của V.League tăng vọt chỉ sau 1 năm

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 16:05 ngày 08/07/2020

VTV.vn - Theo thống kê của trang transfermarkt.com, V.League 2020 có giá trị cao thứ 3 tại Đông Nam Á với 37 triệu USD, xếp sau Thái Lan (69,5 triệu) và Indonesia (67,6 triệu).

Cho tới năm 2019, giá trị của V.League vẫn không được đánh giá cao (7,3 triệu USD) bởi tiêu chí Transfermarkt chú trọng là thành tích ở các giải đấu cấp CLB, nới bóng đá Việt Nam chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Thế nên rất ít cầu thủ Việt Nam được Transfermarkt định giá, trong đó đáng chú ý chỉ có Anh Đức nhờ vào thành tích ở CLB B.Bình Dương khi từng ghi đến 4 bàn ở AFC Champions League hồi năm 2016.

Tuy nhiên trong vòng 2 năm qua, các đại diện của bóng đá Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng ở đấu trường quốc tế. Tiêu biểu là việc CLB Hà Nội và B.Bình Dương gặp nhau tại chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Sau đó đội bóng Thủ đô còn lọt tới chung kết AFC Cup liên khu vực. Điều này đã giúp bóng đá Việt Nam được chú ý hơn với truyền thông quốc tế, trong đó cụ thể là trang web chuyên về chuyển nhượng transfermarkt.com.

Hiện tại, những cầu thủ Việt Nam được định giá trên trang transfermarkt có thể kể đến Quế Ngọc Hải, Tiến Linh (cùng 337.000 USD), Quang Hải, Duy Mạnh (cùng 281.000 USD), Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Hoàng Đức, Tô Văn Vũ, Hồ Tấn Tài (cùng 224.000 USD)...

Nhờ hiệu ứng này, giá trị các đội bóng tại V.League cũng tăng lên đáng kể. Dẫn đầu là CLB Hà Nội với giá trị đội hình đạt mức 4,3 triệu USD. CLB Viettel (4 triệu) và SHB Đà Nẵng (3,1 triệu) là 2 cái tên xếp sau.

Chính vì thế, chỉ sau 1 năm, giá trị của V.League từ mức 7,3 triệu USD đã tăng vọt gấp 5 lần để lên mức 37 triệu USD. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đã thực sự chuyển mình và được sự thừa nhận của truyền thông quốc tế.


Giá trị chuyển nhượng của V.League tăng vọt chỉ sau 1 năm - Ảnh 1.

Bảng định giá các giải VĐQG châu Á (đơn vị: Euro)