Giải bóng đá nữ U14 ĐNÁ: Myanmar ra quân thuận lợi

Cập nhật 04:40 ngày 24/06/2015

Ở trận đấu mở màn giải bóng đá nữ U14 ĐNÁ, U14 Myanmar đã ra quân thuận lợi khi hạ gục U14 Campuchia với tỷ số 3-0


Chiều 23/6, giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 – khu vực Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khởi tranh tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở trận đấu khai màn của bảng A, U14 Myanmar đã giành trọn 3 điểm khi vượt qua U14 Campuchia với tỷ số 3-0.

Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ bởi U14 Myanmar vốn được đánh giá cao hơn U14 Campuchia rất nhiều. Thực tế trận đấu cũng đã cho thấy U14 Myanmar hoàn toàn chiếm thế áp đảo và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của U14 Campuchia.

Tuy nhiên, cũng phải đến phút 24, U14 Myanmar mới có thể cụ thể hoá sự lấn lướt bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0. Nhận đường chuyền từ một pha tấn công bên cánh phải, W.S.Tun tung cú dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm, buộc thủ thành Phoeur Thou phải vào lưới nhặt bóng.

 



W.S.Tun (số 10) lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của U14 Myanmar - Ảnh: Minh Hoàng


Có bàn thắng khai thông bế tắc, U14 Myanmar tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đối phương. Phút 35, W.S.Tun một lần nữa lập công bằng cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi quá tầm với của thủ môn U14 Campuchia, nâng tỷ số lên 2-0 cho U14 Myanmar. Chưa dừng lại đó, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, đến lượt S.T.Thaw đưa bóng vào lưới thủ thành Phoeur Thou, nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho U14 Myanmar.

Sang hiệp hai, U14 Campuchia nhập cuộc rất quyết tâm. Ngay ở phút 37, các nữ cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Chùa Tháp có cơ hội rất tốt để thay đổi cục diện khi được hưởng một quả phạt đền. Tiếc rằng, đội trưởng Sreyneth lại dứt điểm quá nhẹ từ chấm 11m nên đã không thắng được thủ môn U14 Myanmar.

Trong thời gian còn lại, cầu thủ hai đội đều tỏ ra xuống sức và không còn đủ thể lực để duy trì tốt các đợt tấn công. Đó cũng chính là lý do khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi và 3-0 nghiêng về U14 Myanmar là tỷ số cuối cùng.

* Tại trận đấu đầu tiên của bảng B, U14 Malaysia đã giành thắng lợi 3-1 trước U14 Singapore.

Trần Quang - VFF
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.