Giành 9 điểm tuyệt đối, U14 nữ Việt Nam gặp Myanmar ở bán kết

Cập nhật 04:03 ngày 26/06/2015

Với vị trí nhất bảng B, chủ nhà Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận bán kết diễn ra lúc 16h ngày 27/6 tới.


Với 2 trận thắng liên tiếp, các cầu thủ U14 nữ Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin và quyết tâm cao. Trong khi đó, dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng các cầu thủ U14 nữ Singapore vẫn ra sân với tinh thần hứng khởi và cống hiến. Mặc dù vậy, với thể hình và trình độ nhỉnh hơn, các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng giành thế áp đảo và có bàn thắng sớm ở phút thứ 5 sau pha phối hợp bật tường, dứt điểm đẹp mắt của Nguyễn Thị Thu Hiền (10).

Sau bàn thắng mở tỉ số, tuyển Việt Nam chơi bóng hưng phấn hơn và bắt đầu dội cơn mưa bàn thắng vào lưới thủ môn Izzati (24), trong đó 2 cầu thủ Nguyễn Thị Thu Hiền (10), Hà Thị Ngọc Uyên (19) đã lập cú đúp góp công vào 6 bàn thắng ở hiệp 1 của đội nhà.

 



Với trình độ nhỉnh hơn, U14 nữ Việt Nam (áo trắng) dễ dàng đánh bại U14 nữ Singapore

Trong phút bù giờ của hiệp 1, U14 Singapore được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Nguyễn Thị Huyền (5). Cầu thủ số 9 Afiqad đã không bỏ lỡ cơ hội này để ghi bàn thắng đầu tiên, rút ngắn tỉ số xuống 1-6 cho Singapore.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Tiến Minh đã rút bớt các cầu thủ trụ cột như Nguyễn Thị Thu Hiền (10), Ngân Thị Vạn Sự (16) ra để giữ sức cho trận bán kết sắp tới.

Các cầu thủ mới thay vào sân như Trần Thị Hải Linh (9), Trương Thị Hồng Hạnh (23), Nguyễn Thị Thanh Nhã (8) hay Nguyễn Thị Tú Anh (6) đã giúp duy trì thể lực cho U14 nữ Việt Nam ở các tuyến. Thế trận trong hiệp 2 ghi nhận những nỗ lực của cầu thủ 2 đội nhưng rất tiếc đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. 6-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng B, sau 70 phút so tài gay cấn và quyết liệt, 2 đội U14 nữ Malaysia và U14 nữ Philippines đã cùng nhau chia điểm với kết quả hòa 2-2. Mặc dù cùng được 4 điểm nhưng với ưu thế và hiệu số, U14 nữ Malaysia là đội thứ 2 giành vé bàn bán kết tại bảng B.

Như vậy, kết thúc lượt trận cuối cùng tại hai bảng A và B, 4 đội giành quyền vào bán kết đã được xác định gồm: U14 Thái Lan (nhất bảng A), U14 Myanmar (nhì bảng A), U14 Việt Nam (nhất bảng B) và U14 Malaysia (nhì bảng B).

Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tới. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

14h00 (sân số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam)

U14 Thái Lan - U14 Malaysia

16h00 (sân số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam)

U14 Việt Nam - U14 Myanmar

Đội hình xuất phát trận U14 nữ Việt Nam - U14 nữ Singapore:

Việt Nam: thủ môn Lê Thị Mai (1), đội trưởng Nguyễn Thị Kim Anh (15), Nguyễn Thị Lệ (2), Nguyễn Thị Huyền (5), Nguyễn Thị Hoài Thu (7) (Trần Thị Hải Linh (9) vào thay phút 22), Nguyễn Thị Thu Hiền (10) (Nguyễn Thị Tú Anh (6) phút 63), Nguyễn Thị Thu Hương (12), Hiền Anh (14), Ngân Thị Vạn Sự (16) (Trần Thị Thương (11) vào thay phút 66), Nguyễn Thị Hằng (17) (Trương Thị Hồng Hạnh (23) vào thay phút 45), Hà Thị Ngọc Uyên (19) (Nguyễn Thị Thanh Nhã (8) vào thay phút 50).

Ghi bàn: Nguyễn Thị Thu Hiền (10) 5’&16’; Hà Thị Ngọc Uyên (19) 11’&24’; Ngân Thị Vạn Sự (16) 19’, Nguyễn Thị Thu Hương (12) 22’.

Singapore: thủ môn Nedreeyanie (1), đội trưởng Elsie Celarryna (11), Rosdianah (4), Cleryshia Girl (5), Anis Aishah (6), Norshahira (7), Thera Dellistey (8), Eva Oliviannie (9), Alice Mic (10), Siti Nurfaizah (15), Nor Athirah (16).

Ghi bàn: Afiqad (9) 35’+2.

Trần Quang - Nguồn: VFF
(Thethao.vtv.vn)