HAGL - Sanna Khánh Hoà: Bóng chưa lăn, vé đã bán hết veo!

Cập nhật 02:56 ngày 04/01/2015

Sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, nhiệt huyết với lối đá kỹ thuật, nhiều người tin rằng HAGL là một cái tên “hút khách” bậc nhất tại các sân bóng V.League 2015.


Ở đấu trường này, sau 10 năm, chỉ có duy nhất HAGL là kinh doanh có lãi từ bóng đá. Lứa cầu thủ U19 đang trở thành thỏi nam châm hút khán giả tới các sân vận động. Dù bóng chưa lăn, song, phần lớn vé xem bóng đá của CLB HAGL đã được bán hết.

Một người có thể mua được đến 6 vé nên tất cả đều xếp hàng trật tự chứ không xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy. Tất cả đều mong muốn có một tấm vé đến xem các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu như thế nào ở vòng đấu đầu tiên của V-league 2015.

Đối thủ của HAGL ở trận mở màn là Sanna Khánh Hòa, đội bóng từng thắng chính HAGL ở trận giao hữu trước mùa giải.

 



HAGL sẽ là đội bóng được quan tâm nhất tại V.League 2015

Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm thay đổi khi đưa các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Hồng Duy, những cầu thủ để lại dấu ấn ở các giải trẻ quốc tế thời gian qua. Trong khi đối thủ của họ là Khánh Hòa cũng dùng những cầu thủ trẻ, nên cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ góp phần mang đến làn gió mới cho V.League 2015.

Đánh giá về trận khai mạc V-League gặp Khánh Hòa chiều nay, HLV người Pháp Graechen cho biết HAGL đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu và đang hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải V.League 2015, HAGL đã có chuyến tập huấn thành công ở Thái Lan. 10 ngày ở Thái Lan, các cầu thủ trong đội HAGL, gồm ngoại binh, cựu binh và các thành viên của lứa U19 đều thể hiện sự hoà đồng tốt cả về sinh hoạt lẫn tập luyện.

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng toàn đội đều tin sẽ giành chiến thắng”, HLV Graechen nói.

Điều mà HLV Graechen lo lắng nhất là vấn đề trọng tài: “Tôi hi vọng rằng trọng tài sẽ bảo vệ các cầu thủ, không chỉ các cầu thủ của tôi mà tất cả các cầu thủ khác nữa. Bóng đá luôn đi kèm với sự quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng những pha bóng triệt hạ đối thủ thì cần phải lên án, và trọng tài sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế điều đó”.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)