Hiệu ứng HAGL và câu chuyện những cầu thủ Việt Nam từng ra nước ngoài thi đấu

Cập nhật 00:34 ngày 09/12/2015

Ở Việt Nam đã có những cầu thủ nào từng ra nước ngoài thi đấu hay sự khác biệt của những bản hợp đồng đó ra sao?

 


- Chờ Tuấn Anh kiểm tra y tế tại Yokohama FC




Huỳnh Đức hay Công Vinh là những cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ra nước ngoài thi đấu, nhưng họ có được những cơ hội đó chủ yếu là do mục đích ngoại giao giữa các CLB hoặc liên quan đến việc kinh doanh thương hiệu.

Ở thời kì đó, các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa có được 1 môi trường đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp để đạt được đến đẳng cấp châu lục.

Thế nhưng mới đây, việc 3 cầu thủ của HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và sau đó rất có thể sẽ là Hồng Duy được sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu đã phần nào cho thấy, bóng đá Việt đã bắt đầu sản sinh ra những cầu thủ có đẳng cấp thực sự; đẳng cấp đó có được nhờ một quá trình đào tạo bài bản của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Nam Đức
(Thethao.vtv.vn)