[HIGHLIGHT] Chia điểm tại Chi Lăng, FLC Thanh Hóa giành vị trí thứ 3

Cập nhật 07:46 ngày 20/09/2015

Chia điểm với chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận đấu chia tay của tiền vệ Minh Phương, FLC Thanh Hóa đã kết thúc mùa giải V.League 2015 ở vị trí thứ 3.

 





Thanh Hóa vẫn còn mục tiêu, bởi nếu họ thắng trận còn Hà Nội T&T không thể giành 3 điểm trên sân của Đồng Tâm Long An, đội bóng xứ Thanh sẽ giành ngôi Á quân.

Tuy nhiên, để giành chiến thắng trên sân của SHB Đà Nẵng với tâm lý thoải mái do không còn mục tiêu không phải là điều dễ dàng. Đội bóng sông Hàn với ưu thế sân nhà đã quyết tâm không để thua trong ngày mùa giải khép lại. Chính vì thế, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức chủ động đẩy cao đội hình tấn công và đẩy Thanh Hóa phải lui về phần sân nhà.

Dù vậy, suốt 90 phút bóng lăn, các tình huống tấn công của 2 đội chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Như vậy, Thanh Hóa đã kết thúc mùa giải bằng vị trí thứ 3 trên BXH với 44 điểm sau 26 vòng, còn SHB Đà Nẵng có 36 điểm

Đội hình ra sân:

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Văn Học, Hoàng Quãng, Minh Phương, Minh Tâm, Nguyên Sa, Ngọc Thắng, Duy Lam, Thanh Nam, Quốc Anh, Fraser.

FLC Thanh Hóa: Bá Sơn, Đình Tùng, Tấn Đạt, Văn Thanh, Quý Sửu, Văn Tân, Văn Phong, Hữu Dũng, Đức Tuấn, Omar, Van Bakel.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Anh Quân - Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)