[HIGHLIGHT] SHB Đà Nẵng 2-0 HAGL: Ngoại binh tỏa sáng, chủ nhà tiếp đà thăng hoa

Cập nhật 07:11 ngày 23/07/2015

Với lợi thế sân nhà và sự sắc sảo của chân sút ngoại Fraser, SHB Đà Nẵng đã dễ dàng đánh bại HAGL với tỷ số 2-0, qua đó giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

 


So với chiến thắng ấn tượng trước B.Bình Dương ở vòng đấu trước, HAGL chỉ để Công Phượng ngồi dự bị còn Tuấn Anh đã trở lại đội hình xuất phát trong chuyến làm khách đến sân Chi Lăng. Tuy nhiên, trước hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm của đội chủ nhà, HAGL đã không thể tạo ra một thế trận lấn lướt.

Trong khi đó lối chơi rình rập của SHB Đà Nẵng đã sớm phát huy tác dụng khi Fraser mở tỷ số ở phút thứ 9 bằng một cú sút hiểm hóc từ sát vòng cấm.

 

Công Phượng được tung vào sân ngay từ hiệp 1 nhưng cũng không tạo nên nhiều sự khác biệt

Có được lợi thế dẫn trước, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức càng thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công. Hàng thủ chơi với số đông và rất tập trung đã hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đội khách, để rồi Fraser tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu dễ dàng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 84, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Với việc giành trọn vẹn 3 điểm trước HAGL, SHB Đà Nẵng cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ với thắng lợi thứ 2 liên tiếp.



BÀN THẮNG: Fraser 9', 84'

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Huy Toàn, Văn Học, Hoàng Quãng, Minh Tâm, Hải Lâm, Anh Tuấn, Duy Lam, Thanh Nam, Perez, Fraser.

HA.GL: Văn Tiến, Văn Long, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường, Franklin, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Nguyễn Lam.



Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)