HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức

PV (Theo VFF)Cập nhật 14:45 ngày 16/04/2017

VTV.vn - Trong chiều 15/4, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng ĐT U20 Việt Nam trong đợt tập huấn tại Đức sắp tới.

Theo đó, 3 cầu thủ tạm thời không nằm trong kế hoạch của HLV Hoàng Anh Tuấn gồm: thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn, hậu vệ Nguyễn Đức Chiến và tiền đạo Nguyễn Công Thành.

Trước đó, 2 cái tên đã không được tiếp tục đồng hành cùng ĐT U20 Việt Nam là hậu vệ Trương Dũ Đạt và tiền vệ Đoàn Tuấn Cảnh. Bộ đôi cầu thủ này đã phải nói lời chia tay với các đồng đội khi U20 Việt Nam hoàn tất đợt tập huấn tại Nha Trang và trở ra Hà Nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đen) đang truyền đạt đến các cầu thủ U20 Việt Nam

Tối nay (16/4), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Đức tập huấn. Trong thời gian 2 tuần tại trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, ĐT U20 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với những đội trẻ của các tên tuổi lớn của bóng đá Đức như Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 và Fortuna Düsseldorf.

Trong lá thư mới đây gửi tới LĐBĐ Việt Nam (VFF),  Phó chủ tịch DFB, ông Peter Frymuth, đã thay mặt LĐBĐ Đức chúc mừng ĐT U20 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK FIFA U20 World Cup 2017, đồng thời bày tỏ niềm vui và vinh dự khi ĐT U20 Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến cho giai đoạn tập huấn quan trọng trước khi sang Hàn Quốc tham dự giải. "Chúng tôi có thể đảm bảo rằng, trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau của chúng tôi sẽ là địa điểm lý tưởng cho kế hoạch tập huấn của các bạn và chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu trong thời gian lưu trú tại Duisburg", Phó chủ tịch DFB Peter Frymuth nhấn mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Chia sẻ về mục đích của chuyến tập huấn tại Đức, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn nói: "Ngay sau khi giành vé tham dự U20 World Cup, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trình VFF để chuẩn bị. Đức là nơi tập huấn chúng tôi đã nhắm tới ngay từ lúc đó bởi đây là quốc gia có nền bóng đá hàng đầu thế giới, có cùng triết lý bóng đá mà chúng tôi đang theo đuổi, đó là tính khoa học và kỷ luật. Còn về chuyên môn thì họ đã nằm trong tốp thế giới vô địch thế giới, vô địch châu Âu rất nhiều lần, có nhiều điều chúng ra có thể học hỏi. Các cầu thủ chúng ra rất trẻ lần đầu tiên tham dự U20 World Cup, việc gặp các đội bóng hàng đầu là trải nghiệm rất tốt để các em có được kinh nghiệm cần thiết trước khi bước vào giải đấu lớn".

Danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam tập huấn tại Đức:

Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Bá Minh Hiếu

Hậu vệ (7): Đỗ Thanh Thịnh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại

Tiền vệ (12): Tống Anh Tỷ, Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Bùi Tiến Dụng, Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trần Thành