HLV Hữu Thắng tiếc vì không có Văn Quyết trong đội hình

Cập nhật 00:10 ngày 14/03/2016

Tân HLV của ĐT Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng cục TDTT nên cân nhắc kỹ trong việc đưa ra án phạt với trường hợp như Văn Quyết bởi vô tình đã làm yếu ĐTVN.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM


Trước đó, VFF đã quyết định loại Văn Quyết khỏi thành phần đội tuyển VN chuẩn bị cho hai trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc) (24/3) và Iraq (29/3) vì hành vi xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong trận Hà Nội T&T thua Sanna Khánh Hòa BVN 0-1 trên sân 19/8 Nha Trang ở vòng 4 giải bóng đá VĐQG hôm 12/3. Việc Văn Quyết bị VFF gạch tên thực sự là một tổn thất lớn về lực lượng với ĐT Việt Nam ở hai trận đấu tới. Bởi tiền đạo này có khả năng thi đấu đa năng và là một cầu thủ mà tân HLV Nguyễn Hữu Thắng rất thích. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy quyết tâm ngăn chặn vấn nạn bạo lực trên sân cỏ của VFF.

 

HLV Hữu Thắng trong buổi tập sáng nay (14/3) của ĐT Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh

Trao đổi với báo chí sau buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sáng nay (14/3), HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra tiếc nuối với quyết định gạch tên Văn Quyết của thường trực VFF: 'Tôi nghĩ trường hợp của Văn Quyết là tai nạn nghề nghiệp. Đối với tôi, Quyết là cầu thủ rất quan trọng để định hình lối chơi của đội tuyển. Tuy nhiên sau sự việc này, các nhà chuyên môn phải ngồi lại với nhau, xem mức độ vi phạm nghiêm trọng ở mức độ nào? Nó chỉ xảy ra ở cấp CLB nhưng chưa chắc đã ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển. VFF nên có một cơ chế, một điều lệ rõ ràng để cầu thủ không bị gạch tên khỏi đội tuyển đáng tiếc như trường hợp của Văn Quyết'.HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng khẳng định sẽ không triệu tập cầu thủ bổ sung thay thế vị trí của Văn Quyết để lại do vấn đề xin cấp Visa cho cả đội đi Iran thi đấu trong trận gặp Iraq diễn ra vào ngày 29/4 gặp nhiều khó khăn.Tân HLV của ĐT Việt Nam cũng khẳng định, đây sẽ là bài học sâu sắc cho Văn Quyết nói riêng và các cầu thủ khác nói chung.

 

Các cầu thủ ĐT Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên, năm 2016. Ảnh: TTVN

Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng khẳng định không hề có ý tác động khiến trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh bị ngã: “Tình huống đó có nhiều cầu thủ Hà Nội T&T cùng chạy về phía trọng tài Công Khanh để phản ứng. Tôi và trọng tài chính đều vô tình vấp ngã vì đám đông. Tôi khẳng định là mình không cố ý có tác động khiến trọng tài Khanh bị ngã. Tôi còn cố gắng kéo trọng tài lại nhưng không kịp. Tôi cũng rất bất ngờ khi mình phải nhận thẻ đỏ trong tình huống đó”.Với tư cách cá nhân, tân HLV Hữu Thắng cho biết vẫn rất muốn có Văn Quyết trong màu áo đội tuyển: 'Tính cách cậu ấy tôi hiểu rất rõ. Việc Văn Quyết bị loại làm đội tuyển của tôi thiếu một chút suôn sẻ. Bản thân tôi rất muốn được thấy Văn Quyết chơi bóng ở đội tuyển'.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC