HLV Miura chính thức công bố danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28

Cập nhật 10:01 ngày 20/05/2015

HLV Miura đã công bố danh sách rút gọn 20 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore.

 


Việc HLV Miura chốt danh sách 20 tuyển thủ U23 dự SEA Games 28 trước 9 ngày diễn ra đại hội khiến nhiều người bất ngờ bởi theo thói quen, ông thầy người Nhật luôn chờ đến phút chót mới chốt.

Theo đó, trong số 20 tuyển thủ cuối cùng dự SEA Games 28 đáng chú ý có 4 tiền đạo gồm Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HA Gia Lai), Trần Phi Sơn (SL Nghệ An), Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai).

8 cầu thủ bị chiến lược gia người Nhật Bản loại khỏi danh sách 30 người triệu tập ban đầu, gồm thủ môn Nguyễn Văn Công, cầu thủ Lê Thanh Bình, Trần Minh Toàn, Phạm Hoàng Lâm, Lê Đức Lương, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Tuấn Anh và Hồ Phúc Tịnh. Trước đó Văn Long và Hoàng Thịnh đã bị trả về vì chấn thương nặng.

7 thành viên của U23 Việt Nam gồm Ngọc Hải, Minh Tùng, Thanh Hiền, Hữu Dũng, Huy Toàn, Tấn Tài và Mạc Hồng Quân được tăng cường cho tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, sáng mai 21/5 sẽ bay sang Thái Lan. Các thành viên còn lại đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 22/5 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đến ngày 25/5, hai nhóm cầu thủ sẽ chính thức hội quân tại Singapore để chuẩn bị bước vào tranh tài tại SEA Games 2015.



Danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 28

Thủ môn: Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ: Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ: Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGl), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).





Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)