HLV Toshiya Miura: "Tôi thất vọng nhưng không sốc"

Cập nhật 03:56 ngày 13/06/2015

Chia sẻ trước báo giới sau thất bại cay đắng 1-2 trước U23 Myanmar, HLV Toshiya Miura cho biết ông cảm thấy thất vọng nhưng không sốc về kết quả trận đấu.


 

U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar: Hàng công kém duyên, U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng

 

[KT] U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar: Thất bại cay đắng


Đụng độ U23 Myanmar tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Việt Nam tràn đầy hi vọng giành chiến thắng. Trong suốt trận đấu, U23 Myanmar hầu như rất ít cơ hội áp sát khung thành thủ môn Phí Minh Long, trong đó họ chỉ có hai cú sút nguy hiểm thật sự. Và cả hai lần đã thành bàn.

Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam được thực hiện bởi Huy Toàn. Thất bại 1-2 trước U23 Myanmar, thầy trò HLV Toshiya Miura đã tuột mất tấm vé vào chung kết và chỉ còn trận đấu tranh HCĐ.

Chia sẻ trước báo giới trong buổi họp báo sau trận, HLV Miura không sốc khi U23 Việt Nam thua U23 Myanmar 1-2, không thể lọt vào trận chung kết nhưng đó là một kết quả khiến không chỉ HLV người Nhật Bản thất vọng. HLV Miura buồn bã chia sẻ: 'Tôi thất vọng nhưng không sốc về kết quả này. Xin cám ơn CĐV đã đến sân và cổ vũ qua ti vi, rất tiếc không thể thắng ở trận này. Thất bại là điều không ai muốn nhưng đó là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận'.

 



HLV Toshiya Miura xin lỗi NHM Việt Nam vì đã thất bại

Nhận định về trận đấu, HLV Miura cho hay: “Myanmar sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, điều đó đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn khi đội bạn đã có được bàn thắng trước. Họ có bàn thắng và tiếp tục phòng ngự số đông, nên sau bàn thắng thứ hai mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tôi đã có một số thay đổi trên hàng tấn công nhưng chúng ta không thể dứt điểm thành công.”

Trong thế trận đang lấn lướt, U23 Việt Nam đã bị thủng lưới từ tình huống penalty, nhận định về pha bóng này, HLV Miura thừa nhận: “Quả 11m của Myanmar có thể do may mắn nhưng chúng ta không phải do thiếu may mắn. Chúng ta có được cơ hội nhưng không thể ghi bàn, đó là vấn đề về dứt điểm của các tiền đạo và đây là vấn đề chung của các quốc gia của Đông Nam Á.”

“Đây là một trận đấu khó khăn, chúng ta không gặp phải vấn đề về thể lực. Các cầu thủ chúng ta bị chuột rút vì cường độ tấn công liên tục trong suốt trận đấu.”

Về tương lai của bản thân, HLV Miura chia sẻ: “Kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục tập trung cho trận tranh HCĐ. Sau SEA Games, tôi sẽ hướng đến vòng loại World Cup cùng đội tuyển Việt Nam'.

Theo lịch của ban tổ chức, U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh HCĐ vào lúc 13h00 ngày 15-6, với đội thua trong trận U23 Thái Lan và U23 Indonesia.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)