Hoàng Anh Gia Lai: Sự kỳ vọng cho một tương lai bóng đá?

Cập nhật 11:28 ngày 07/04/2015

Cho đến lúc này có thể khẳng định mùa giải V.league 2015 là một cuộc đại cách mạng với CLB HAGL. Sau những thành công nhất định và những hiệu ứng tích cực mà các cầu thủ trẻ mang lại, đội bóng HAGL đã thực hiện một điều chưa từng có tiền lệ: thay đổi toàn bộ đội hình cả trong lẫn ngoài.


Video Hoàng Anh Gia Lai: Sự kỳ vọng cho một tương lai bóng đá?

 




Sân vận động Pleiku được sửa sang lại với dàn đèn chiếu sáng được cải tiến, phòng thay đồ của các cầu thủ được xây dựng theo tiêu chuẩn của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Các cầu thủ được sắm cho các thiết bị luyện tập hiện đại nhất, trị giá đến hàng tỉ đồng. Các cầu thủ cũ bị bán cho các đội bóng khác, được thay thế bởi khóa một U19 Hoàng Anh Gia Lai, với những cầu thủ đầy triển vọng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Tuy nhiên qua 8 vòng đấu đầu tiên, điều mà đội bóng phố núi mang lại có chăng mới chỉ là hiệu ứng từ phía khán giả, lối đá ban bật nhanh và đẹp mắt của các cầu thủ trẻ mang một màu sắc tươi mới đã kéo khán giả đến sân đông hơn. Với chỉ có 2 trận thắng, 1 trận hòa trong khi để thua những 5 trận qua 8 vòng đấu, đứng thứ 10/14 đội tham dự, giai đoạn đầu mùa giải của HAGL là chưa thành công, chưa đáp được sự kỳ vọng của khán giả.

Các cầu thủ trẻ sau một thời gian được người hâm mộ quan tâm thì cũng đồng nghĩa với việc được các đội bóng khác có chế độ chăm sóc đặc biệt. Mới chỉ có 8 thẻ vàng và chưa phải nhận 1 thẻ đỏ nào, HAGL là CLB có lối đá “hiền” nhất V-League năm nay, và chính vì hiền như vậy nên không ngạc nhiên khi các thủ trẻ luôn bị các đàn anh áp sát nhanh và vào bóng rát nên không thể triển khai lối chơi như với những đội đồng trang lứa.

 

NHM tiếp tục hi vọng vào một lứa cầu thủ có thể là tương lai của bóng đá nước nhà

Giai đoạn sắp tới, HAGL sẽ còn phải đối mặt với khó khăn bội phần khi sẽ phải đụng độ những B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay gần nhất sẽ là SLNA trên sân Vinh vào ngày 12/4. Khoảng thời gian được nghỉ dài cộng với việc nhiều cầu thủ được gọi tập trung cho đội tuyển Olympic Việt Nam hy vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm và cứng cáp hơn trong môi trường V-League.

18 vòng đấu trước mắt là 18 trận mà thầy trò HLV Guillaume Graechen phải chứng tỏ khả năng có thể thi đấu ở sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam và người hâm mộ thì vẫn hy vọng vào sự hiệu quả của lối đá đẹp mắt, hy vọng vào một lứa cầu thủ có thể là tương lai của bóng đá nước nhà.

Dương Phong
(Thethao.vtv.vn)