Hôm nay (16/4), ĐT U20 Việt Nam lên đường sang Đức tập huấn chuẩn bị cho VCK U20 World Cup

H.TCập nhật 14:34 ngày 16/04/2017

ĐT U20 Việt Nam sẵn sàng cho chuyến tập huấn tại Đức kéo dài 2 tuần (Ảnh: VFF)

VTV.vn - Sáng nay (16/4), lãnh đạo VFF đã tổ chức gặp mặt ĐT U20 Việt Nam trước khi toàn đội lên đường sang CHLB Đức tập huấn để chuẩn bị cho VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Tại buổi gặp mặt ĐT U20 Việt Nam, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh một lần biểu dương thành tích thi đấu xuất sắc của toàn đội tại giải U19 châu Á 2016, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại VCK FIFA U20 World Cup.

Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh: "Thành quả này không phải đến một cách tự nhiên, không phải là do may mắn mà đến từ những nỗ lực tột bậc của BHL, của các cầu thủ; đến từ những nỗ lực rất lớn của LĐBĐVN trong việc định hướng công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ và trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia".

Theo kế hoạch, 22h30 hôm nay (16/4), ĐT U20 QG Việt Nam sẽ chia tay Hà Nội để sang CHLB Đức tập huấn. Trong 2 tuần tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 trận giao hữu với các "quân xanh" rất chất lượng. Đó là U23 Borussia Monchengladbach (ngày 19/4 tại Trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz Hennes Weisweiler Allee, Monchengladbach ), U21 Roda JC (ngày 23/4 tại SVĐ Seghemanstraat, Hà Lan) và U19 Fortuna 05 Dusseldorf (ngày 26/4 tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, Duisburg).

Chia sẻ tại lễ gặp mặt trước giờ lên đường sang Đức tập huấn, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "U20 World Cup là một một đấu trường hoàn toàn khác biệt, ở đó đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải đối diện với những đối thủ có trình độ rất cao. Khó khăn và thử thách đang đón đợi, nhưng vượt lên tất cả, chúng tôi đang cùng nhau dốc hết sức mình, làm việc với niềm kiêu hãnh, với sự vinh dự và tự hào không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà cho cả con người Việt Nam. Chúng tôi luôn ước mơ làm được những gì mà người khác chưa làm được và hơn thế nữa, chúng tôi muốn đem hình ảnh giàu sức sống của bóng đá Việt Nam giới thiệu với toàn thế giới".