Kết thúc giải Hạng Nhất quốc gia 2017: Ngày trở lại

Đương Huyền (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:10 ngày 27/07/2017

VTV.vn - Giải hạng Nhất quốc gia 2017 đã kết thúc và tìm ra nhà vô địch xứng đáng, khép lại 14 vòng đấu với nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

14 vòng đấu của giải hạng nhất quốc gia 2017 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ. CLB Nam Định sau 7 năm vắng bóng đã chính thức trở lại với giải VĐQG bằng suất thăng hạng trực tiếp. Khởi đầu đáng thất vọng và chỉ kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 4, thế nhưng đội chủ sân Thiên Trường đã về đích đầy ấn tượng khi giành tới 15/18 điểm tối đa ở giai đoạn lượt về, quan trọng hơn là thành tích đối đầu vượt trội trước chính những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như CLB Viettel hay CLB Bóng đá Huế để giành lợi thế trong cuộc đua lên hạng. Chức vô địch trước 1 vòng đấu là thành quả ngọt ngào và hoàn toàn xứng đáng dành cho những nỗ lực của HLV Phạm Hồng Phú cùng các học trò. Với NHM bóng đá Nam Định, mùa giải 2018 sẽ là ngày trở lại đầy hân hoan sau 7 năm chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, nơi mà những khán đài trên sân Thiên Trường sẽ lại được lấp đầy bởi những con tim cuồng nhiệt như thế này.

Trái lại, Đồng Tháp là đội bóng gây thất vọng lớn khi kết thúc mùa giải ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. HLV Trần Công Minh và các học trò sẽ phải đá play off tranh suất trụ hạng và có nguy cơ phải xuống hạng năm thứ 2 liên tiếp. Đội chủ sân Cao Lãnh chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng để ở lại với giải hạng nhất Quốc gia, trước khi nghĩ đến ngày trở lại với giải VĐQG.

Mùa giải hạng nhất 2017 đã khép lại, cũng là nơi bắt đầu cho những mục tiêu mới, với tất cả các đội bóng.