Khởi đầu khó cho Becamex Bình Dương

Cập nhật 01:43 ngày 24/02/2015

Trước đối thủ mạnh như Shandong Luneng (Trung Quốc), B.Bình Dương được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận mở màn AFC Champions League 2015 trên sân Gò Đậu lúc 18g hôm nay 24.2.


Shandong Luneng có thủ môn Wang Dalei và cặp tiền vệ Hao Junmin, Liu Binbin vừa cùng đội tuyển Trung Quốc thi đấu ở VCK Asian Cup 2015 tại Úc. Không chỉ được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Brazil Alexi Stival, họ còn có ba cầu thủ chất lượng của Nam Mỹ. Trong đó, đáng chú ý là tiền đạo Diego Tardelli và tiền vệ Walter Montillo.

 



 HLV Alexi Stival (trái) tại cuộc họp báo trước trận đấu - Ảnh: N.K.

Tardelli từng chín lần khoác áo đội tuyển Brazil, ghi hai bàn thắng và có thời gian đá cặp với tiền đạo Neymar. Tardelli là bản hợp đồng mới nhất của Shandong Luneng hồi đầu năm 2015 với giá 5,5 triệu euro. Ngay sau đó, Tardelli đã ghi bàn giúp Shandong Luneng thắng Brazil Army 3-0 trong chuyến tập huấn của đội tại Brazil. Còn tiền vệ Montillo gia nhập Shandong Luneng đầu năm 2014 với giá 7,5 triệu euro. Anh từng khoác áo Argentina thi đấu ở Giải U-20 thế giới 2003 và sáu lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Vì thế, dù tỏ ra khá thận trọng nhưng HLV Alexi Stival vẫn tin rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng: “Chúng tôi có nhiều tuyển thủ quốc gia Trung Quốc lẫn Brazil trong đội hình. Nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là trận đầu tiên thường rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giành chiến thắng để có thể đi sâu vào giải”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn nói: “Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu từng trận một và sẽ cố gắng giành kết quả tốt hơn so với bảy năm trước. Shandong Luneng là đội bóng rất mạnh. Họ có vài cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng chúng tôi sẽ có đối pháp thích hợp để có thể giành kết quả tốt nhất”.

B.Bình Dương ở bảng E cùng với Jeonbuk Huyndai Motors (Hàn Quốc), Kashiwa Reysol (Nhật Bản) và Shandong Luneng (Trung Quốc).

Điều kiện để được thi đấu ở ACL

Để được thi đấu ở AFC Champions League (ACL), các CLB châu Á phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe từ LĐBĐ châu Á (AFC) gồm: sân bãi đạt chuẩn (chất lượng mặt sân tập và sân thi đấu phải tương đương nhau), có đầy đủ các phòng chức năng tại sân (phòng điều hành, an ninh, trọng tài, doping, phòng thay đồ, phòng bình luận để êkip truyền hình có bản quyền của AFC trực tiếp tác nghiệp), sân thi đấu “sạch” (không có bảng quảng cáo của đội chủ nhà), khách sạn 5 sao cho đội khách cách sân thi đấu trong phạm vi 30km.... Ngoài ra, trong phòng thay đồ phải có bàn ghế massage cho cầu thủ. Mới nhất, AFC còn yêu cầu các CLB phải lắp ghế ngồi ở khán đài A và B mới đủ điều kiện góp mặt ở ACL.

Đó cũng là lý do đội đương kim vô địch Cúp quốc gia Hải Phòng dù chỉ đá vòng play-off ACL 2015 cũng không đủ điều kiện tham dự dẫn đến đội á quân V-League 2014 Hà Nội T&T được chọn thay thế.

Về phần mình, dù đã đạt chuẩn tham dự ở ACL 2008 nhưng CLB B.Bình Dương vẫn phải bỏ ra gần 10 tỉ đồng để nâng cấp toàn bộ sân Gò Đậu trước mùa giải 2015. Trong đó lần đầu tiên CLB B.Bình Dương thực hiện việc lắp ghế ngồi ở hai khán đài A và B cũng như làm thêm phòng bình luận trực tiếp cho truyền hình ở khán đài A. 


Trần Quang - (Nguồn: Tuổi Trẻ)
(Thethao.vtv.vn)