[KT] U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc: Thắng thuyết phục, U21 HAGL bảo vệ thành công ngôi vô địch

Cập nhật 05:32 ngày 29/11/2015

U21 HAGL sẽ gặp lại U19 Hàn Quốc trong trận chung kết U21 Quốc tế 2015 và chiến thắng là mục tiêu tối thượng của cả 2.



U21 HAGL U19 Hàn Quốc

 

2-0

 




 

Trận đấu kết thúc, U21 HAGL giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U19 Hàn Quốc. Qua đó, bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 Quốc tế 2015.



VIDEO: Văn Toàn và Công Phượng phối hợp ghi bàn đẹp mắt

 



 

86'. VÀO!!! U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc.

Công Phượng và Văn Toàn đã có pha phối hợp tuyệt đẹp để làm nên bàn thắng thứ 2 trong trận chung kết. Văn Toàn chuyền cắt mặt để Công Phượng băng vào đệm bóng cận thành.



Thanh Hậu (áo trắng) đang thi đấu khá hay trong trận chung kết trước U19 Hàn Quốc.

 




77'. VĂN TIẾN CẢN PHÁ.
Cầu thủ U19 Hàn Quốc đã có cú dứt điểm kỹ thuật ngay sát vòng cấm địa của U21 HAGL nhưng thủ thành Văn Tiến đã bay người đẩy bóng cứu thua, chịu phạt góc.

 




60'. ĐÁNH ĐẦU CẬN THÀNH.
Dù bị theo kèm rất chặt, Lee Dongjun có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc.

 




54'. KHÔNG ĐƯỢC.
Công Phương có bóng chếch bên cánh phải trước khi chuyền ngang để Xuân Trường băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, ở khoảng cách khá xa, Xuân Trường đã không thể thắng được thủ thành Song Bumkeun của U19 Hàn Quốc.



5​1'. NGUY HIỂM.
Sau khi nhận bóng từ Thanh Tùng, Công Phượng lừa qua một hậu vệ U19 HAGL và dứt điểm. Tuy nhiên, bóng chạm chân cầu thủ khách dội ngược trở lại.



 

Hiệp hai bắt đầu.



 

Hết hiệp một, U21 HAGL dẫn trước U19 Hàn Quốc với tỉ số 1-0.



44'. SÚT XA.
Văn Toàn có pha đi bóng và tung ra cú sút ngay trước vòng cấm nhưng thủ thành Song Bumkeun đã đẩy bóng bật trở ra. Ngay sau đó, Công Phượng cướp bóng và nhả lại để Thanh Tùng băng lên dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

 




27'. NGUY HIỂM.
Tuấn Anh dứt điểm vào góc gần buộc thủ môn Song Bumkeun nỗ lực cản phá. Ngay sau đó, Công Phượng có cú sút tương tự nhưng Song Bumkeun vẫn là người giành chiến thắng.

 



 

23'. VÀO!!! U21 HAGL 1-0 U19 Hàn Quốc.

Công Phượng có pha đi bóng phần sân nhà và dứt điểm quyết đoán ở khoảng cách hơn 20m đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỉ số trận đấu.



19'. KHÔNG ĐƯỢC.
Công Phượng đột phá khu cấm địa nhưng không thành công. Sân trơn ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi kỹ thuật và ban bật nhỏ của U21 HAGL.

 




U19 Hàn Quốc đang chiếm thế chủ động. Hệ thống phòng ngự của U19 Hàn Quốc quá chắc chắn nên HAGL cần có những pha tấn công sáng tạo, đột biến mới có thể chọc thủng lưới đối thủ.

 



Công Phượng (áo trắng) đi bóng trước sự theo kèm của một cầu thủ U19 Hàn Quốc



13'. KHÔNG VÀO!
Một cầu thủ U19 Hàn Quốc dứt điểm rất căng trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Văn Tiến kịp đổ người cứu thua cho U21 HAGL.



6'. NGUY HIỂM.
Văn Tiến băng ra đấm bóng thiếu quyết đoán sau tình huống phạt góc. Tuy nhiên, U19 Hàn Quốc đã không tận dụng được sai lầm của thủ môn U21 HAGL.



 

3'. THẺ VÀNG. Park Hanbin vào bóng nguy hiểm với Tuấn Anh.



 

Hiệp một trận đấu bắt đầu.

 

Diễn biến chính trận tranh hạng Ba, U21 Việt Nam 1-1 (5-6 pen) U21 Singapore




 

CẬP NHẬT.


Đội hình ra sân:

+ U21 HAGL: Văn Tiến, Văn Thanh, Thắng Toàn, Thanh Hậu, Đông Triều, Đức Lương, Xuân Trường, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

+ U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbun, Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Che Ikjin, Lee Dongjun, Kim Geon – Ung.

 

Các cầu thủ U21 HAGL trước trận chung kết gặp U19 Hàn Quốc



 


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

+ U21 HAGL: Văn Tiến; Văn Thanh, Đông Triều, Thắng Toàn, Đức Lương, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng.

+ U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Lee Youhyeon, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Kang



VIDEO: U21 HAGL chuẩn bị trước trận chung kết U21 Quốc tế với U19 Hàn Quốc

 



Phát biểu trước trận

HLV Ik Soo An đã tuyên bố: “Không ngại U21 HAGL, chỉ ngại thời tiết”.

Trong khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nhận xét đối thủ: “U19 Hàn Quốc toàn diện về mọi mặt, từ lối chơi đến thể hình và cả kỷ luật. Chắc chắn U19 Hàn Quốc là thử thách cực lớn đối với chúng tôi. Nhưng đây cũng là cơ hội để các cầu thủ U21 HAGL chứng minh năng lực”.

Ông Tuấn đã rút ra được kinh nghiệm sau trận thua (0 - 1) ở vòng bảng và tìm được phương án khoan thủng hàng thủ U19 Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông Tuấn đã không quên nhắc học trò đặc biệt chú ý bộ đôi tấn công đặc biệt nguy hiểm của U19 Hàn Quốc là Kang Jihun và Lee Dongjun. Trong trận chung kết tối nay, U21 HAGL không có được sự phục vụ của Hồng Duy do chấn thương nhưng Minh Vương đã sẵn sàng làm tốt phần của đồng đội.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang - Thế Hưng - Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)