Mạc Hồng Quân lọt vào top 10 cầu thủ trẻ tiềm năng tại AFF Suzuki Cup 2014

Cập nhật 02:58 ngày 18/11/2014

Mới đây trên Tạp chí FourFourTwo, tiền đạo Mạc Hồng Quân được bình chọn là 1 trong 10 cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại AFF Suzuki Cup 2014.



FourFourTwo là tờ tạp chí nổi tiếng nước Anh trên toàn cầu. Ở phiên bản Singapore, tờ tạp chí này đã điền tên tiền đạo Việt kiều của ĐT Việt Nam, Mạc Hồng Quân vào danh sách 10 cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014.

Người bầu chọn Hồng Quân vào danh sách này chính là cây viết John Duerden. Cách đây ít lâu, chính John Duerden đã từng chọn tiền vệ Phan Thanh Hậu của U19 Việt Nam vào top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới trên tờ The Guardian.

 



Mạc Hồng Quân được bầu chọn là 1 trong 10 cầu thủ trẻ đáng xem tại AFF Suzuki Cup 2014

Trên tạp chí FourFourTwo, cây viết John Duerden nhận xét và đánh giá về Mạc Hồng Quân như một cầu thủ được đào tạo bài bản tại trời Âu (cụ thể là CH Czech). John Duerden cho rằng Hồng Quân sở hữu lối chơi thông minh và sự tự tin khi đối mặt với hàng phòng ngự đối phương.

Trong một chia sẻ, cây viết John Duerden cho biết mình ấn tượng về Mạc Hồng Quân bắt đầu từ chiến thắng ấn tượng 4-1 của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iran ở Asian Games 2014, trận đấu mà cầu thủ 22 tuổi này đóng góp 1 bàn thắng rất đẳng cấp, cùng với đó là 1 đường kiến tạo đẹp mắt.

 

VIDEO HIGHLIGHT các trận đấu trên Thể Thao VTV


Hiện tại, HLV Toshiya Miura vẫn chưa chốt danh sách chính thức dự AFF Suzuki Cup 2014 của ĐT Việt Nam. Theo đó, Hồng Quân vẫn chưa chắc chắn có mặt dự AFF Suzuki Cup lần này. Tuy nhiên, với lối chơi hiện đại và màn trình diễn ấn tượng trước Malaysia vừa qua, Hồng Quân nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách 22 cầu thủ cuối cùng dự AFF Suzuki Cup lần này.

Màn trình diễn của Hồng Quân trong chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia:

 


Top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Suzki Cup 2014:

    1 Faris Ramli (Singapore)

    2 Mạc Hồng Quân (Việt Nam)

    3 Chanatip Songkrasan (Thái Lan)

    4 Kyaw Ko Ko (Myanmar)

    5 Farhan Roslan (Malaysia)

    6 Soukaphone Vongchiengkham (Lào)

    7 Charyl Chappuis (Thái Lan)

    8 Sarach Yooyen (Thái Lan)

    9 Zubir Azmi (Malaysia)

    10 Evan Dimas (Indonesia)


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)