Malaysia được ưu tiên làm đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2016

Cập nhật 10:58 ngày 09/03/2016

Do LĐBĐ Philippines đã quyết định rút lui khỏi chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016, BTC giải đã quyết định sẽ ưu tiên Malaysia nếu quốc gia này muốn đồng tổ chức cùng Myanmar.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

 



Mới đây, LĐBĐ Philippines đã xin rút đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2016 do quốc gia này không đảm bảo được yếu tố sân bãi để tổ chức thi đấu theo đúng chuẩn của BTC giải. Với mỗi trận đấu tại AFF Cup, một sân vận động tối thiểu phải có 30.000 chỗ ngồi.Khi chính thức nhận được thông tin từ LĐBĐ Philippines, uỷ ban tổ chức thi đấu của AFF Cup đã mở một cuộc họp ngắn với mục đích tìm một quốc gia khác đồng tổ chức với Myanmar và 3 cái tên được chọn bao gồm Việt Nam, Singapore và Malaysia.Sau buổi họp , BTC giải đã quyết định để Malaysia là nước đồng chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2016 do Việt Nam và Singapore đã tổ chức giải năm 2014. Với quyết định được cho là vội vàng này, Malaysia cần chứng minh sớm việc có thể đáp ứng được yêu cầu của BTC giải về cơ sở hạ tầng để giải đấu được diễn ra tốt đẹp. Thế nhưng song song với quyết định trên, BTC cũng cho Philippines thêm cơ hội để hoàn thiện sân bãi trước ngày 11.3 nếu quốc gia này vẫn còn mong muốn được đăng cai một bảng đấu tại giải bóng đá lớn nhất khu vực. Do đó, tên của quốc gia sẽ đồng hành cùng Myanmar trong năm nay vẫn chưa có thông tin chính thức.AFF Suzuki Cup 2016 sẽ quy tụ 8 đội tuyển (Indonesia bị FIFA cấm do vấn đề chính trị) gồm 6 đội vào thẳng vòng bảng là: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar và Philippines. Hai tấm vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp của Lào, Brunei, Cam-pu-chia, Timor Leste tại vòng loại.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC