Nhật Bản vào chung kết giải bóng đá nữ Châu Á

Cập nhật 04:15 ngày 22/05/2014

Chưa từng 1 lần vô địch giải vô địch bóng đá nữ Châu Á, Nhật Bản đang có những khát khao rất lớn tại giải năm nay.Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu cao nhất họ phải vượt qua đối thủ giàu thành tích tại giải này là Trung Quốc.

Một Nhật Bản - đương kim vô địch thế giới - Một Trung Quốc - 8 lần vô địch Châu Á - rõ ràng, cả 2 đều muốn hướng tới trận đấu cuối cùng.Quyết tâm ấy khiến cho trận bán kết đầu tiên diễn ra với rất nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.Nhật Bản cho thấy sự sắc bén trong những tình huống phối hợp, nhưng các cô gái Trung Quốc cũng chẳng ngại ngần với những cú dứt điểm từ xa uy lực. Và cũng phải chờ tới đầu hiệp 2, thế quân bình mới được phá vỡ. Quả bóng vàng thế giới 2011, Homare Sawa đã biết phát huy kinh nghiệm trong thời điểm khó khăn nhất của Nhật Bản với cú đánh đầu chính xác để đưa họ vượt lên dẫn trước trong niềm vui khôn tả của các cổ động viên xứ sở mặt trời mọc tại sân Thống Nhất.Thế nhưng, cũng chỉ ít phút sau, Trung Quốc đã có bàn gỡ trên chấm 11m của Li Dong Na buộc trận đấu phải bước vào 30 phút đá bù giờ đầy căng thẳng. Với nền tảng thể lực sung mãn đã giúp ĐT Nhật Bản tăng cường những pha hãm thành và chiến thắng chỉ đến với nhà vô địch thế giới ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.Lại từ một quả đá phạt góc, Iwashimizu đã bật cao đánh đầu mang về chiến thắng quý hơn vàng cho ĐT Nhật.Hạnh phúc vỡ òa trong sự hân hoan của các cổ động viên Nhật, dường như họ đã bắt đầu mơ tới danh hiệu đầu tiên của Nhật bản ở đấu trường Châu Lục 

Ở trận bán kết còn lại, ĐKVĐ Australia đã vượt qua Hàn Quốc cũng với cùng tỉ số 2-1 để cùng với Nhật Bản chạm trán nhau trong trận chung kết.

Hoàng Cường

(thethao.vtv.vn)