Nỗi niềm của Văn Toàn

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:22 ngày 07/06/2017

VTV.vn - ĐTVN đang tập trung để chuẩn bị cho trận đấu gặp Jordan. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đợt tập trung này là của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - CLB HAGL.

Chúng tôi bắt gặp Văn Toàn khá ưu tư trên khán đài sân Thống Nhất khi CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu với CLB Sài Gòn ở vòng 1/8 cup quốc gia vừa qua. Chấn thương dây chằng ở giai đoạn 1 giải VĐQG vẫn chưa kịp hồi phục, vì vậy, Văn Toàn chỉ có thể ngồi xem đồng đội thi đấu. Và khi chứng kiến các cơ hội bị bỏ qua, ở đó luôn là 1 sự tiếc nuối, phải chi Toàn có mặt trên hàng công của HAGL. Không những thế, trận đấu quan trọng với Jordan tới đây ở vòng loại Asian cup 2019 của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo này tiếp tục sẽ phải làm khán giả.

"Em rất tiếc vì chấn thương, nhưng em sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất đề thi đấu. Năm nay, đội tuyển cũng không có nhiều giải nên em phải nghỉ cho thật khỏe để ra sân" - Văn Toàn chia sẻ.

Văn Toàn vắng mặt nhưng 1 đồng đội của anh trở lại đội tuyển, đó là Tuấn Anh. Hiểu rõ cái cảm giác phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nên Văn Toàn rất vui khi Tuấn Anh lại có thể ra sân sau hơn nữa năm dưỡng thương. Và dù không thi đấu nhưng Văn Toàn luôn theo sát tình hình của đội tuyển.

Khá thầm lặng nhưng Văn Toàn là 1 trong những cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng nhất. Tốc độ, nhiệt tình và cái duyên ghi bàn của Văn Toàn là điều đội tuyển rất cần trong những trận đấu quan trọng. Vì vậy, hy vọng Văn Toàn sẽ sớm bình phục để sát cánh cùng các đồng đội ở CLB HAGL và cả đội tuyển quốc gia trong chặng đường quan trọng sắp tới.