Ở sân Lạch Tray, tại sao CĐV Hải Phòng ít đốt pháo sáng?!

VTV SportsCập nhật 08:51 ngày 18/03/2018

VTV.vn - Từ quá khứ đến hiện tại, chúng ta có thể thấy rất hiếm khi pháo sáng được đốt tại sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Vậy đâu là nguyên do?

Lần gần nhất đốt pháo sáng của các CĐV Hải phòng chính là ở vòng đầu tiên của V. League 2018 và nó diễn ra tại Hàng Đẫy. Án phạt được đưa ra ngay sau đó và điều này cũng khiến an ninh được thắt chặt hơn ở trong trận đấu tại vòng 2 giữa Hải phòng và Hoàng Anh Gia Lai.

Ở sân Lạch Tray, tại sao CĐV Hải Phòng ít đốt pháo sáng?! - Ảnh 1.

Các CĐV Hải Phòng và pháo sáng trên sân Hàng Đẫy hôm 11/3

Ở sân Lạch Tray, tại sao CĐV Hải Phòng ít đốt pháo sáng?! - Ảnh 2.
Ở sân Lạch Tray, tại sao CĐV Hải Phòng ít đốt pháo sáng?! - Ảnh 3.

Ở trong sân mức độ an ninh cũng được tăng cường. Khán đài B nơi có khả năng xuất hiện pháo sáng cao hơn, lực lượng an ninh đã được bố trí một cách đông đảo ngồi lẫn với khán giả.

"Bây giờ đốt pháo sáng BTC lại bị phạt, các CĐV lại bị bắt thì ai đốt pháo sáng bây giờ. Chúng tôi vì thế chỉ đốt tại sân khách thôi. Sân khách có bị phạt treo sân đâu" - Một CĐV Hải Phòng cho biết.

Ở sân Lạch Tray, tại sao CĐV Hải Phòng ít đốt pháo sáng?! - Ảnh 4.

Các khán đài được lấp đầy trên sân Lạch Tray khi CLB Hải Phòng đón tiếp HAGL

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, một kết quả làm hài lòng cả 2 đội, cả CĐV. Còn với lực lượng an ninh, hẳn họ cũng nhẹ lòng trong ngày Lạch Tray không pháo sáng.