Olympic Việt Nam - U22 Uzbekistan: Bài kiểm tra lớn nhất (17h00 ngày 14/3, Trực tiếp trên VTV6 & VTV6HD)

Cập nhật 07:27 ngày 14/03/2015

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, Olympic Việt Nam đã trải qua 2 trận giao hữu và đều thắng (hạ HN.T&T 3-1 và Olympic Indonesia 1-0). Nhưng tối nay, họ sẽ gặp thách thức lớn hơn nhiều là U22 Uzbekistan. Đánh bại đối thủ rất mạnh này là cách tốt nhất để các cầu thủ chứng tỏ năng lực trước thời điểm HLV Miura chốt danh sách dự vòng loại U23 châu Á.


BUNG SỨC VÀ RÈN VŨ KHÍ

Cho đến tối ngày hôm qua, HLV Toshiya Miura đã có được những sự lựa chọn về đội hình xuất phát cho Olympic Việt Nam trong cuộc đọ sức với U22 Uzbekistan vào chiều nay. Theo đó, sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình chính của Olympic Việt Nam, đặc biệt trên hàng công sẽ có nhiều gương mặt nổi bật được tung ra sân ngay từ đầu. Cụ thể, Công Phượng có thể sẽ được đá chính trong vai trò tiền đạo lùi, phía sau mũi nhọn Thanh Bình. Trong khi đó, ở hành lang phải, Thanh Tùng nhiều khả năng sẽ tái xuất sau gần 10 ngày bị chấn thương cơ đùi.

 


Sự có mặt của tiền vệ có lối đá kỹ thuật và những pha xâm nhập vòng cấm sắc bén này sẽ góp phần tăng hỏa lực cho hàng công. Trước đó, khi Thanh Tùng bị chấn thương, HLV Miura từng rất đau đầu ở vị trí tiền vệ phải này khi chưa có ai đem lại niềm tin cho ông và trong tình thế bế tắc, nhà cầm quân người Nhật Bản đã đưa tiền vệ trụ Tấn Tài hoặc tiền đạo Văn Thành ra “vá” cánh phải, nhưng các thử nghiệm này không đem lại nhiều kết quả.

Theo đánh giá, đây là thời điểm HLV Miura cần tung ra những con bài tốt nhất để giúp các cầu thủ có nhiều thời gian thi đấu cạnh nhau hơn, từ đó hướng đến sự nhuần nhuyễn trong việc vận hành sơ đồ 4-4-1-1. Mặt khác, trước đối thủ có thể hình cao lớn như U22 Uzbekistan, các nhân tố bên hai cánh sẽ được rèn giũa kỹ hơn các miếng tấn công biên nhưng vẫn phải đảm bảo các đường chuyền của mình không đặt đồng đội ở vào thế bất lợi khi giáp mặt với đối thủ vượt trội hoàn toàn về thể hình.

HỌC CÁCH THÍCH NGHI
Trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, HLV Miura đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu trong đó chú trọng lựa chọn nhiều đội bóng làm “quân xanh” có phong cách chơi khác nhau để từ đó giúp các học trò có nhiều trải nghiệm khác nhau. Nếu như ở trận đấu trước gặp Olympic Indonesia, các học trò của HLV Miura đã có màn đọ sức ý nghĩa và rút ra nhiều bài học khi đối phương có nhiều pha vào bóng quyết liệt.

Còn bây giờ, U22 Uzbekistan có lối chơi sắc bén từ các miếng đánh bằng bóng bổng kết hợp phối hợp các pha phối hợp từ tuyến giữa sẽ là thử thách cần thiết cho Olympic Việt Nam trong việc hoàn thiện mình. Đặc biệt, khi đối phương tấn công bằng bóng bổng, các hậu vệ của chúng ta sẽ có thêm những “va đập” để hóa giải các đòn đánh trên không hiệu quả hơn.

 

Mặt khác, trước hàng thủ có thể hình cao lớn như đội khách, các chân sút của Olympic Việt Nam sẽ trau dồi nhiều hơn kỹ năng phối hợp tầm thấp cũng như sự nhanh nhẹn trong di chuyển để từ đó tìm được đường vào khung thành đối phương.

Theo sự thống nhất trước trận đấu, mỗi đội sẽ được thay tối đa 8 cầu thủ. Và trước bài “test” quan trọng này, Olympic Việt Nam sẽ có thêm những trải nghiệm và những gì được “va đập” ở cuộc đọ sức chiều nay sẽ giúp HLV Miura có cái nhìn cụ thể về sự thích nghi, năng lực của cầu thủ để từ đó lên được danh sách lên đường sang Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

+) Olympic Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Thanh Tùng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Huy Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

+) U22 Uzbekistan: Suyunov, Isroilov, Fayziev, Khashimov, Boburjon, Djuraev, Ismatullaev, Iskandarov, Kozak, Olimov, Sergeev.



HIGHLIGHT trận đấu giữa Olympic Việt Nam - Olympic Indonesia

 


(Theo VPF)

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)