Phó Chủ tịch thường trực VFF, Trần Quốc Tuấn: Đặt niềm tin trọn vẹn vào HLV Hữu Thắng!

Cập nhật 10:36 ngày 23/03/2016

Ngay trước thềm trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, cùng Thể Thao VTV trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về ĐT Việt Nam dưới thời của HLV Nguyễn Hữu Thắng, cũng như những mục tiêu mà ĐT Việt Nam hướng đến trong thời gian tới.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

 

ĐT Việt Nam dưới thời của tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của không chỉ khán giả hâm mộ bóng đá nước nhà, mà với ngay cả lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Sau 2 trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T và CLB Than Quảng Ninh mới đây, ít nhiều thì lối chơi của ĐT Việt Nam cũng đã để lại những ấn tượng với NHM, giới chuyên môn cũng như lãnh đạo của VFF. Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề nhân sự của ĐTVN dưới thời của tân HLV Nguyễn Hữu Thắng so với thời của người tiền nhiệm Toshiya Miura?- Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: “Trong quãng thời gian ngắn nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi tiếp nhận công việc mới dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đã có những sự thay đổi trong việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển nhằm hướng đến xây dựng một lối chơi phù hợp với đội tuyển cũng như con người Việt Nam, và qua 2 trận đấu tập thì điều đó đã được thể hiện dần dần càng rõ. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào sự đổi mới trong lối chơi giúp cho ĐTVN có những thành tích tốt trong thời gian sắp tới”.Sau 2 trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T và CLB Than Quảng Ninh vừa qua ông thấy đâu là những điểm tích cực trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam lần này?- Cảm nhận ban đầu về những tín hiệu tích cực của ĐTVN dưới thời của HLV Nguyễn Hữu Thắng đó chính là sự gắn kết giữa các cầu thủ ở các tuyến với nhau với lối chơi ngắn phù hợp với sự di chuyển và khéo léo của các cầu thủ. Đặc biệt là khi HLV Hữu Thắng sử dụng 2 tiền vệ trẻ có tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là Xuân Trường và Tuấn Anh đã điều tiết được lối chơi một cách nhịp nhàng và nhịp điệu trong tấn công; cũng như là khi chúng ta mất bóng cũng đã được hàng tiền vệ và hàng phòng thủ triển khai một cách tương đối phù hợp.

 

Ông Trần Quốc Tuấn (trái) trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Thể Thao VTV

Cũng qua 2 trận đấu tập vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam bộc lộ những điểm gì còn hạn chế và cần phải khắc phục?- Qua 2 trận đấu tập vừa qua thì chúng tôi đang lo lắng ở hàng hậu vệ của ĐTVN. Quế Ngọc Hải vừa mới quay lại sau 1 quãng thời gian khá dài nghỉ không được thi đấu nên sự ăn ý của cặp trung vệ là điều mà HLV trưởng hết sức phải lưu ý trong những trận đấu sắp tới. Ngoài ra hiện tại thì hậu vệ cánh Xuân Thành về phong độ cũng như việc bị quá tải khi thi đấu ở CLB ở cả giải VĐQG 2016 và AFC Champions League vào ngày hôm qua đã bị chấn thương; đây cũng là nỗi lo lắng cho vị trí hậu vệ cánh khi mà chúng ta thiếu đi những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc”.Nếu ĐTVN có lực lượng mạnh nhất, các cầu thủ đạt phong độ cao nhất và tuân thủ tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện của ĐTQG đề ra thì ông kỳ vọng gì về bóng đá Việt Nam trong thời gian tới?- Với việc đã dành được 4 điểm và đứng thứ 3 ở bảng đấu vòng loại World Cup 2018 thì chúng ta đã có mặt ở loại thứ 2 Asian Cup, những trận đấu ở vòng đấu này sẽ diễn ra vào năm 2017. Tuy nhiên với HLV cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đặt mục tiêu cho 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2018 để làm sao cầu thủ của chúng ta nhân cơ hội này có thể tiếp cận thi đấu với những đối thủ mạnh như là Iraq, những đội bóng đỉnh cao để chúng ta tự hoàn thiện mình; đồng thời chúng ta còn hướng tới mục tiêu tham dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup.

 


ĐTQG Việt Nam hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm 

Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để chúng ta kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG Việt Nam để làm sao có một sự hài hoà nhất, qua đó coi đây là tiền đề để cho những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam trưởng thành hơn để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 2017 sẽ được tổ chức tại Malaysia”.Ngay trước mắt của chúng ta là trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 giữa ĐTVN và đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Mục tiêu của chúng ta trong trận đấu này là gì và ông muốn gửi gắm điều gì đến người hâm mộ bóng đá nước nhà?- Dù chỉ có tính chất thủ tục nhưng chúng tôi vẫn đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu sắp tới với đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và cố gắng giành điểm tối đa. Chúng tôi mong muốn các cầu thủ của ĐTVN sẽ tận dụng cơ hội này để làm sao thực hiện được ý đồ mới của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đặc biệt là trong lối chơi, mang lại một lối chơi hợp lý, hiệu quả…đáp ứng được tình yêu và sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đồng thời cũng mong muốn là khán giả sẽ đến sân thật đông cổ vũ, ủng hộ và tiếp sức cho các tuyển thủ quốc gia để chúng ta hoàn thành từng nhiệm vụ một, hướng tới những mục tiêu ngày một lớn hơn.

Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Tuấn Anh
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC