Quyền lợi CLB và nghĩa vụ quốc gia đang làm khó U20 Việt Nam

Trần Hòa (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:09 ngày 12/04/2017

VTV.vn - Trước khi U20 Việt Nam tập trung HLV Hoàng Anh Tuấn từng nhiều lần than phiền về việc các CLB gây khó trong việc để các cầu thủ lên tập trung.

Hà Đức Chinh là cái tên duy nhất trong số các cầu thủ được phép trở về CLB thi đấu tại vòng 12 giải vô địch quốc gia cuối tuần qua tranh thủ ở lại tập cùng đội tuyển U20 Việt Nam sau khi cùng các đồng đội hoàn tất thủ tục cho chuyến tập huấn tại Đức sắp tới. Nhưng anh cũng chỉ tập được duy nhất 1 buổi trước khi gấp rút trở về CLB để chuẩn bị cho vòng 13. Đây đã là điều diễn ra quen thuộc với đội tuyển U20 Việt Nam kể từ ngày tập trung.

"Chúng ta phải có sự chia sẻ chung giữa cái quyền lợi CLB và lợi ích quốc gia. Như các bạn biết là CLB tập quanh năm nhưng mà đội tuyển quốc gia đặc biệt là U20 thì có rất ngắn thời gian làm việc với nhau. Rất nhiều em từ tháng 10 năm ngoái là chưa thi đấu" - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Việc thiếu vắng liên tục nhiều cầu thủ đặc biệt đây đều là những cái tên chủ chốt làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển U20 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

"Tất cả quá trình chuẩn bị nhiều thứ cả thể lực kỹ thuật chiến thuật nhưng thời gian vừa qua chúng ta không có đủ tất cả các cầu thủ mình mong muốn và nếu có trong thì một thời gian rất là ngắn. Chúng tôi chưa chuẩn bị được gì nhiều. Đơn thuần chỉ là mặt thể lực các em nâng lên rất là nhiều".

Rất may câu chuyện chia sẻ quân này sẽ kết thúc khi đội tuyển U20 Việt Nam lên đường sang Đức vào ngày 16/4. Một núi công việc đang chờ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở phía trước. Hy vọng quãng thời gian sắp tới vẫn là đủ để đội tuyển U20 Việt Nam sẵn sàng cho sự kiện lớn nhất và tự hào nhất của Bóng đá Việt Nam.