Santiago Ascacibar – Thủ lĩnh của ĐT U20 Argentina

Theo VFFCập nhật 13:22 ngày 29/04/2017

VTV.vn - Tiền vệ đội trưởng Santiago Ascacibar mang áo số 8 có lẽ là cầu thủ được đánh giá cao nhất của U20 Argentina.

Santiago Ascacibar – Thủ lĩnh của ĐT U20 Argentina - Ảnh 1.

U20 Argentina đã chính thức triệu tập 21 cái tên cho chuyến du đấu sang Việt Nam vào tháng 5 tới. Đây là toàn bộ 21 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất xứ sở Tango, những người đã được chọn lựa kỹ càng để tranh tài tại Hàn Quốc.

Đội hình U20 Argentina sang Việt Nam lần này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Diego Romagnoli. Trong đó, nhân tố đáng chú ý có tiền vệ đội trưởng Santiago Ascacibar mang áo số 8, có lẽ là người sở hữu đẳng cấp cao nhất của U20 Argentina. Anh cùng Olympic Argentina tới Rio 2016 lúc mới 19 tuổi. Đến nay, Ascacibar đã có hơn 30 trận chuyên nghiệp cho Estudiantes. Có thể không có một sự tương đồng về thể chất nhưng cầu thủ trẻ của Estudiantes có phong cách chơi và tinh thần chiến đấu hệt như người đàn anh Mascherano. Ascacibar từng thừa nhận rằng: "Javier Mascherano là một cầu thủ lớn và luôn luôn thể hiện điều đó trên sân. Tôi rất muốn được giống như anh ấy".

Cầu thủ sắp bước sang tuổi 20 chơi nổi bật trên hàng tiền vệ của CLB Estudiantes nhờ khả năng thu hồi bóng, những pha tắc bóng thường được cầu thủ này sử dụng thường xuyên và đạt ở mức rất chuẩn. Điểm nổi bật khác của Ascacibar là nguồn thể lực dồi dào, khả năng chịu đựng dẻo dai. Ngoài sức va chạm luôn rất quyết liệt của một tiền vệ Nam Mỹ, Ascacibar còn có một điểm nổi bật hơn người đàn anh cùng vị trí trên đôi tuyển Argentina Javier Mascherano ở tố chất kỹ thuật, xử lý bóng và điều phối bóng hết hức nhịp nhàng, uyển chuyển.

Santiago Ascacibar – Thủ lĩnh của ĐT U20 Argentina - Ảnh 2.

Một tình huống tranh chấp của Ascacibar với một cầu thủ của U20 Bồ Đào Nha.

Ascacibar là cầu thủ có cá tính mạnh trên sân cũng như đời thường. Anh từng tâm sự: "Tôi thường đặt những áp lực lên chính bản thân mình,điều đó sẽ tăng lên nếu như mọi việc tôi đặt ra chưa được hoàn thành, tôi luôn tiến về phía trước và rất nghiêm khắc với bản thân".

Một giai thoại được kể lại bởi cựu huấn luyện viên trẻ Omar Rulli trong chương trình truyền hình Doble 5 trên kênh TyC Sports - từ những ngày đầu tiên tại Estudiantes, Ascacibar đã cho thấy rất thái độ và quyết tâm rất lớn của mình. Khi đó Ascacibar mới 8 tuổi, HLV Rulli, người chịu trách nhiệm về việc đưa anh đến câu lạc bộ Estudiantes, đã đưa ra một bài tập cho Ascacibar,mục tiêu là khi nhận bóng hãy nhận bằng chân thuận và chuyền đi bằng chân trái (Ascacibar thuận chân phải), sau những lần thực hiện hiện chưa tốt, Ascacibar tỏ ra thất vọng và HLV Rulli đã động viên học trò hãy cứ tập luyện, vài lần chưa được được thì hãy tập đến 1000 lần. Ba tuần sau, trong trận đấu với Velez Sarsfield, Ascacibar nhận bóng bằng chân phải của mình và chuyền cho đồng đội bên trái băng lên dứt điểm ghi bàn, HLV Rulli đã chúc mừng và khen ngợi Ascacibar với pha xử lý đó, nhưng Ascacibar chỉ đáp lại: "Vâng, vẫn còn 423 cú đá chân trái nữa để thể hiện".

Ezequiel Navarro Montoya – Người gác đền 'đặc biệt' của U20 Argentina Ezequiel Navarro Montoya – Người gác đền "đặc biệt" của U20 Argentina

VTV.vn - Thủ thành Ezequiel Navarro Montoya là một trong 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trong đợt tập trung này của đội tuyển U20 Argentina.

Ngay cả Juan Sebastian Veron, tiền vệ huyền thoại Argentina và bây giờ hiện là chủ tịch câu lạc bộ cũng như đồng đội của Ascacibar tại Estudiantes, là người theo dõi sự phát triển của Ascacibar cũng phải thừa nhận rằng Ascacibar có những tố chất đặc biệt và khả năng của của cầu thủ trẻ Argentina gây cho anh sự ngạc nhiên rất lớn.

Ascacibar biết rõ trách nhiệm của mình trên sân, đặc biệt là người mang tấm băng đội trưởng , nhưng anh đã sẵn sàng cho thử thách sắp tới tại Hàn Quốc: "Tôi rất vui khi mang trên mình màu áo của quốc gia. Đó là một trong những cảm xúc lớn trong đời của tôi "

Rõ ràng, với lực lượng hùng hậu cùng sự dẫn dắt Ascacibar , chuyên du đấu đến Việt Nam lần này chắc chắn không phải đi du lịch, họ sẽ phô diễn tất cả lối chơi và đẳng cấp của mình. Mục tiêu của U20 Argentina tại giải đấu sắp tới tại Hàn Quốc đương nhiên là đòi lại ngôi vô địch, bởi lần cuối cùng bóng đá Argentina vô địch U20 World Cup đã từ năm 2007.